Hải Phòng:

Dịch vụ cho thuê ô tô đi lễ hội đầu Xuân “trúng đậm”

(Dân trí) - Sau Tết Nguyên đán Canh Dần, nhu cầu đi tham quan, du lịch và lễ hội đầu Xuân tăng mạnh khiến dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái hoặc có người lái đang trở nên khan hiếm với giá đắt đỏ.

Dịch vụ cho thuê ô tô đi lễ hội đầu Xuân “trúng đậm”  - 1
Nhiều công ty “cháy” xe cho thuê tự lái.
 
Nhiều đoàn không thuê được xe thực hiện hành trình như dự định hoặc phải trả giá cao, rút ngắn lịch trình, thậm chí phải chấp nhận thuê cả xe không đạt chất lượng.

 

Được biết, ngay từ trước Tết, nhiều hãng lữ hành và các chủ xe ô tô tư nhân trên địa bàn thành phố đã kí hợp đồng thuê xe đến hết tháng Giêng và từ chối không ít hợp đồng vì không còn xe cho thuê. Tuy nhiên, các chủ xe cũng cho biết, để đáp ứng nhu cầu của số đông khách hàng, họ đành đàm phán với các đoàn rút ngắn lịch trình đi lễ hoặc thuê xe của các doanh nghiệp nhà nước. Giá cho thuê cao hơn từ 20% đến 50% tuỳ theo chủng loại và chất lượng xe.

 

Xu hướng mới của thị trường thuê xe ô tô đi lễ hội năm nay là lượng khách thuê xe tự lái tăng cao và tập trung vào các loại xe từ 16 chỗ ngồi trở xuống phù hợp đi theo nhóm gia đình hoặc bạn bè. Giá thuê xe 16 chỗ ngồi từ Hải Phòng đi Chùa Hương (3 ngày, 2 đêm) là 3 triệu đồng; 24 chỗ là 4,5 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu khách hàng không đăng ký trước thì cũng khó còn xe mà thuê hoặc nếu có thì phải chịu giá “ngất ngưởng”.

 

Mặt khác, giá thuê xe lại còn phụ thuộc cả vào ngày khởi hành “tốt” hay “xấu”. Do vậy, nếu không hợp đồng trước hàng tuần sẽ rất khó thuê được xe ưng ý từ 16 đến 42 chỗ ngồi và vào ngày khai hội hay thứ 7, Chủ nhật. Theo hợp đồng thuê xe đã ký, lượng khách tăng đột biến vào các ngày thứ 7, chủ nhật và khả năng “cháy” xe sẽ xuất hiện vào các ngày cuối tuần từ nay đến đầu tháng 2 âm lịch.

 

TTXVN