1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Dịch vụ ăn theo được dịp "vừa bán vừa la"

(Dân trí) - Chơi đêm Noel đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của giới trẻ và đông đảo người dân Thủ đô. Song hành cùng hàng ngàn người xuống đường là vô số các dịch vụ ăn theo sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của “thượng đế”, với những mức giá chẳng hề rẻ…

Điểm nóng thu hút đông đảo giới trẻ Hà Nội nhất vẫn là Nhà thờ Lớn, địa danh nằm gần bờ hồ Hoàn Kiếm và được xem như trung tâm của những người công giáo Việt Nam. Ngay từ 5-6 giờ chiều, các con phố dẫn về Nhà thờ Lớn là: Hàng Trống, Bảo Khánh, Nhà Chung đều phải chịu chung cảnh tắc đường kéo dài.
 
Dịch vụ ăn theo được dịp "vừa bán vừa la" - 1
Phố xá chật kín người hướng về Nhà thờ Lớn
 
Hình thức kinh doanh làm ăn phát đạt nhất xung quang khu vực này là mở các bãi trông xe tự phát nằm trên phố Bảo Khánh, Lê Lai, Lê Thạch. Do có lợi thế đi lại thuận tiện, mức giá ở đây rơi vào 25.000đ - 40.000đ/xe, tùy thuộc vào thời gian gửi sớm hoặc muộn. Giá cao vượt trội đã khiến cho nhiều “thượng đế” bức xúc, nhưng chỉ đến 20 giờ khu vực vỉa hè xung quanh khu bờ hồ, Nhà thờ Lớn có sức chứa hàng ngàn xe đều bị quá tải và phải nói “không” với khách hàng.
 
Dịch vụ ăn theo được dịp "vừa bán vừa la" - 2
Dịch vụ ăn theo được dịp "vừa bán vừa la" - 3
Các chủ bãi gửi xe khu vực Bảo Khánh, Lê Lai có thể ngồi "xỉa răng, đếm tiền" với giá lên tới 40.000 đồng/xe.
 
Với hàng ngàn người lựa chọn Nhà thờ Lớn đón chào đêm Noel, hình thức kinh doanh trà chanh - cà phê thuộc nhóm "ăn nên làm ra" nhất. Kể từ chiều, các quán cà phê nằm địa thế đẹp kế bên trái nhà thờ luôn rơi vào tình trạng quá tải đuổi không hết khách. Theo lời anh Toàn, một chủ quán ở đây cho biết tổng lượng khách đến 20 giờ đã tăng 6-7 lần so với các dịp cuối tuần.
 
Dịch vụ ăn theo được dịp "vừa bán vừa la" - 4
Quán cà phê cạnh Nhà thờ đông như trẩy hội
 
Cùng với kinh doanh cà phê, nhiều quán phở, bún, bánh cuốn nằm gần 3 nhà thờ lớn nhất Hà Nội là: Cửa Bắc, Hàm Long, Nhà thờ Lớn cũng được dịp bội thu nhờ lượng khách vãng lai tăng đột biến gấp nhiều lần ngày bình thường.
 
Dịch vụ ăn theo được dịp "vừa bán vừa la" - 5
Các quán cóc cũng "đuổi khách không hết"
 
Trong đêm Noel, dịch vụ bán bong bóng quanh Bờ Hồ, các nhà thờ với hình mẫu ông già Noel hoặc những ngôi sao thường được dùng trang trí trên các cây thông cũng gặp thời cơ “vàng” để thu hoạch. Mức giá bán mỗi quả được đẩy tăng lên 5.000đ đến 10.000đ so với ngày thường, nhưng lượng hàng bán ra vẫn tăng vọt do nhu cầu trẻ em và các bạn trẻ những dịp này quá lớn.
 
Dịch vụ ăn theo được dịp "vừa bán vừa la" - 6
Bán bóng dạo "vừa bán vừa la cũng đắt hàng"

Đi kèm với các loại hình dịch vụ đắt hàng đêm Noel không thể bỏ quên đó là hoạt động kinh doanh nhà nghỉ ở khu vực Trần Duy Hưng, Nguyễn Văn Cừ, Yên Phụ... Theo ghi nhận chung, lượng khách đêm qua không đông như năm trước, nhưng giá vẫn được đẩy lên 200.000 - 400.000/phòng tùy vào khu vực. Theo ghi nhận của PV, ngay từ đầu ngày 24/12, khách có nhu cầu thuê ở trọn ngày đều nhận được cái lắc đầu của các chủ nhà nghỉ. Hầu hết các nhà nghỉ đều tranh thủ cho thuê theo giờ với giá cao và được khách quen đặt phòng qua đêm trước, nhận phòng lúc 23 -24h đến sáng hôm sau.

Ngọc Cương

Dòng sự kiện: Noel 2011