1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đi tàu bằng phiếu đặt chỗ

(Dân trí) - Từ ngày 15/4, hành khách đi tàu đặt chỗ qua mạng có thể sử dụng phiếu đặt chỗ đã thanh toán tiền để đi tàu mà không cần đem phiếu đặt chỗ đến ga đổi lấy vé tàu.

Đi tàu bằng phiếu đặt chỗ - 1
Từ ngày 15/4, hành khách tuyến Sài Gòn – Nha Trang có thể đi tàu mà không cần vé

Thông tin trên vừa được ga Sài Gòn thông báo vào chiều 31/3. Theo đó, khách hàng sau khi đặt chỗ thành công trên website www.vetau.com.vn, thanh toán tiền qua các điểm giao dịch, máy ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank); hệ thống sẽ tự động xác nhận trạng thái đã thanh toán tiền trên “Phiếu đặt chỗ”, khách hàng tự in “Phiếu đặt chỗ” này trên website và sử dụng để ra ga, đi tàu.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng ga Sài Gòn cho biết: “Với mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng, thoải mái cho hành khách đi tàu, Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đưa ra phương thức phục vụ mới này với phương châm “Hành khách đi tàu không cần vé”.

Ngoài việc thuận tiện, khách hàng đi tàu bằng “Phiếu đặt chỗ” được giảm thêm 5% tiền vé (cùng các chế độ đã được giảm giá vé theo quy định).

Trong thời gian đầu, ga Sài Gòn sẽ áp dụng thí điểm cho hành khách đi tàu SNT1/2 (Sài Gòn  – Nha Trang và ngược lại). Lưu ý, hành khách đi tàu bằng hình thức này phải có giấy tờ tùy thân đúng với thông tin ghi trên “Phiếu đặt chỗ”. 

Tùng Nguyên