1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đề xuất lập Tổ chức các nước xuất khẩu gạo

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Mingkwan Sangsuwan cho biết sẽ thảo luận với các nước xuất khẩu gạo về khả năng thành lập Tổ chức các nước xuất khẩu gạo vào cuối tháng này.

Thái Lan hi vọng tổ chức này sẽ quyết định được giá gạo trên thị trường thế giới, giống như OPEC kiểm soát giá dầu mỏ.

Liên minh này không những tăng cường quyền mặc cả đối với giá gạo xuất khẩu mà còn giúp ổn định giá gạo trong tiêu dùng nội địa. Thái Lan, VN và Ấn Độ cung cấp 60% lượng gạo xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm 31,4%, Ấn Độ 16% và Việt Nam 14% tổng lượng gạo xuất khẩu của thế giới. Thái Lan dự định xuất khẩu 8,75 triệu tấn gạo trong năm 2008 so với 9,7 triệu tấn của năm 2007.

Theo TTXVN