1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Để xe tràn đường, nhiều người hiếu kì tranh mua mai trắng

(Dân trí) - Mai trắng là loài hoa thuộc bộ tứ quý “Tùng – Cúc – Trúc – Mai”, thời điểm trước Tết nguyên đán, giá của mỗi cây mai này thấp nhấp là 1 triệu đồng, cây cao nhất lên tới 30 triệu đồng nên thực sự không thu hút được nhiều sự quan tâm.

Nhưng hiện nay dọc đường Hoàng Hoa Thám đang bày bán khá nhiều cây mai trắng này, nhưng là những cây nhỏ, giá phải chăng khoảng 25.000 – 50.000 đồng/cây, nên thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân Hà Nội.

Mới đầu giờ sáng nhưng rất nhiều khách chơi hoa đã đến chọn cây và bàn luận
Mới đầu giờ sáng nhưng rất nhiều khách chơi hoa đã đến chọn cây và bàn luận

Điểm độc đáo của hoa mai trắng là loại hoa này chỉ nở duy nhất 1 lần trong năm vào dịp Tết, nên từ xa xưa loài hoa này còn có 1 cái tên khác là “Nhất chi mai”.

Những cây bó theo bó có giá khoảng 25.000 - 40.000 đồng/cây nhưng bán rất chạy
Những cây bó theo bó có giá khoảng 25.000 - 40.000 đồng/cây nhưng bán rất chạy

Người bán hàng trên đường Hoàng Hoa Thám cho biết, để chăm sóc một gốc mai bán ra thị trường phải mất từ 2 đến 10 năm. Những gốc mai trắng gần chục năm, giá có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Những vị khách hiếu kì cũng xúm lại xem
Những vị khách hiếu kì cũng xúm lại xem

Nhưng những cây đó đã bán hết từ trước Tết, hiện tại chỉ còn loại nhỏ mang từ Sơn Tây về. Loại mai giống này, cây đã cứng cáp, một số cây cũng đã có hoa rồi nên không sợ việc trồng mãi mà chẳng thấy hoa đâu, người bán hàng khẳng định.

Hoa mai trắng
Hoa mai trắng

Đang đứng chọn cây ông Lĩnh - bộ đội đã về hưu cho biết, chơi mai trắng rất hay vì nó thể hiện cốt cách của người quân tử. Nhưng trồng để ra được hoa rất khó, vì rễ mai rất yếu, tưới đẫm nước quá cây sẽ chết, mà khô quá cây cũng chết, phân bón nhiều quá làm xót rễ thì cây cũng chết.

Mai trắng là một cây “khó tính”, cần phải mát tay và có kinh nghiệm chơi lâu năm mới trồng được. Nhưng 10 người chơi may ra cũng chỉ được 1 – 2 người có thành quả, nên giá từ 25.000 – 40.000 đồng/cây là vừa phải, ông Lĩnh chia sẻ.

Cây mai này đã ra hoa, nhiều người trả 1,5 triệu đồng chủ hàng vẫn nhất quyết không bán
Cây mai này đã ra hoa, nhiều người trả 1,5 triệu đồng chủ hàng vẫn nhất quyết không bán

Một số người hiếu kì đứng xem đám đông mua hàng được người bán hàng quảng cáo rằng, “Nhất chi mai” rất dễ chăm, chỉ cần trồng ra nơi nhiều đất là được, nếu nhà nhỏ có thể trồng trong thùng xốp. Hoa thường nở hoa vào dịp Tết, nên độ trước tết 35 – 40 ngày chỉ cần tuốt lá thì cây sẽ ra hoa rất đẹp, thời gian chơi hoa mai trắng kéo dài 1-2 tháng.

Cây bọc túi nilon để chờ khách lấy
Cây bọc túi nilon để chờ khách lấy

Chị Lan Anh, chủ một hàng bán mai trắng trên vỉa hè Hoàng Hoa Thám cho hay, toàn bộ số mai này đều được trồng ở Sơn Tây, mỗi lần vận chuyển xuống Hà Nội khoảng 300 cây. Cây nào trồng sẵn trong chậu thì bán được 50.000 đồng/cây, còn lại chỉ dao động từ 25.000 – 40.000 đồng/cây tùy độ to nhỏ. Hàng bán rất chạy, nên lãi ít nhưng bán nhanh, trừ chi phí đi cũng lãi khoảng hơn 4 triệu đồng.

Thế Hưng