1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đáy suy giảm kinh tế có thể “rơi” vào quý I/2010

(Dân trí) - TS.Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cảnh báo: Các doanh nghiệp Việt cần cảnh giác với nguy cơ đáy mới của khủng hoảng có thể thiết lập vào quý I/2010.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong năm 2010, các doanh nghiệp Việt sẽ đón nhận nhiều cơ hội thuận lợi hơn cùng với sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế.
 
Phát biểu trước 150 đại diện các doanh nghiệp tại Hội thảo “Thách thức mới, thành công mới” tổ chức cuối tuần qua, ông Trương Đình Tuyển, Thành viên Hội đồng Tiền tệ Tài chính quốc gia đã nhấn mạnh về cơ hội "vàng" trong năm 2010.
 
Đó là Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện BTA Việt Nam - Nhật Bản đã được triển khai từ 1/10/2009 với 7.720 dòng thuế nhập khẩu với hàng Việt Nam có mức thuế 0%..., từ 1/1/2010 khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc được thực hiện hoàn toàn, 90% thuế nhập khẩu của 6 nước ASEAN (Thái Lan, Singapore, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines) với hàng Việt Nam và ngược lại đều đưa về mức 0%; thuế nhập khẩu của Trung Quốc với hàng hoá ASEAN cũng còn 0%...
 
Với những cơ hội đó, các doanh nghiệp Việt cần khắc phục được những điểm yếu cố hữu như: tư duy chậm đổi mới, thiếu sáng tạo; không đặt khách hàng vào trung tâm mà lại áp đặt suy nghĩ cho khách hàng; ít xây dựng chiến lược kinh doanh, gặp đâu làm đấy, chụp giật; tư tưởng kinh doanh tiểu nông, thiếu khát vọng và dễ bằng lòng với thực tại...
 
“Quy mô doanh nghiệp nhỏ không phải là vấn đề mà quan trọng là tốc độ phát triển. Vì thế, doanh nghiệp phải đánh giá lại xem mình đang ở đâu để cải tiến; lựa chọn sản phẩm, khách hàng mục tiêu; rà soát lại quy trình quản lý, công nghệ...”, ông Tuyển nhấn mạnh.
 
Dù có nhiều yếu tố hỗ trợ để Việt Nam có thể lạc quan về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2010, nhưng TS.Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cảnh báo: Doanh nghiệp cần cảnh giác với nguy cơ đáy mới của khủng hoảng có thể thiết lập vào quý I/2010.
 
Ông Nghĩa lấy dẫn chứng dự báo của Ngân hàng thế giới cho năm 2010, giá cả sẽ không biến động nhiều so với năm 2009, làn sóng tái cấu trúc sẽ khiến cầu của thị trường yếu, thất nghiệp gia tăng.
 
Cũng theo dự báo từ TS. Lê Xuân Nghĩa, nguồn vốn đầu tư nước ngoài thời gian tới sẽ tăng chậm và tăng chủ yếu vào các dự án lớn từ các tập đoàn đa quốc gia đầu tư toàn cầu.
 
Và trong mọi hoàn cảnh, doanh nghiệp Việt cần tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng. Cơn sốt giá vàng ở trong nước và quốc tế vừa qua, cũng như những biến động về tỉ giá USD đều xuất phát từ nguyên nhân sâu xa là lòng tin của người tiêu dùng giảm sút.
 
An Hạ