1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đấu thầu vàng sáng nay: Ế tới 18.000 lượng vàng

(Dân trí) - Phiên đấu thầu vàng sáng nay chỉ có 5 đơn vị trúng thầu với 8.000 lượng vàng trong tổng số 26.000 lượng vàng chào bán. Đây là phiên đấu thầu vàng thứ 5 liên tiếp bị ế hàng.

Nhiều ngân hàng đã mua đủ lượng vàng để phục vụ việc tất toán trạng thái trước ngày 30/6.
Nhiều ngân hàng đã mua đủ lượng vàng để phục vụ việc tất toán trạng thái trước ngày 30/6.

Sáng nay 17/5, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu vàng lần thứ 19 với khối lượng chào bán 26.000 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết thúc phiên đấu thầu chỉ có 5 đơn vị trúng thầu với khối lượng 8.000 lượng vàng, chiếm khoảng 30% tổng khối lượng chào bán 26.000 lượng.

Như vậy, đây là phiên đấu thầu vàng thứ 5 liên tiếp bị ế và là phiên có khối lượng khớp lệnh thấp thứ hai sau phiên đấu thầu lần đầu tiên tổ chức vào ngày 28/3.

Lực mua của các ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm mạnh được xem là nguyên nhân chính khiến các phiên đấu thầu vàng gần đây liên tiếp thừa vàng. Được biết, nhiều ngân hàng cũng đã mua đủ vàng để phục vụ việc tất toán trạng thái trước ngày 30/6.

Và do không có nhiều đơn vị tham gia bỏ thầu nên giá trúng thầu cũng chính là mức giá sàn mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra: 40,83 triệu đồng/lượng. Mức giá này cao hơn giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc gần 100.000 đồng/lượng và cũng thấp hơn giá các doanh nghiệp bán ra trên thị trường 100.000 đồng/lượng.

Sau 19 phiên đấu thầu kể từ cuối tháng 3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường 477.000 lượng vàng.

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), cùng với đà giảm chung của thế giới về nhu cầu vàng, trong quý I, nhu cầu đối với vàng trang sức và vàng thỏi của Việt Nam cũng giảm 17% so với cùng kỳ, ước đạt 18,6 tấn.

Xét về giá trị, đầu tư vàng thỏi và vàng xu quý I/2013 của Việt Nam đạt 745 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2012, giá trị mua vàng trang sức cũng giảm còn 229 triệu USD, từ 269 triệu USD năm ngoái. Tính chung, giá trị đầu tư vàng quý I của Việt Nam đạt 974 triệu USD, giảm 20% so với năm ngoái.

An Hạ