1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Đang cân nhắc tăng giá xăng dầu

Theo một nguồn tin cho biết, giá xăng dầu đang được Chính phủ, Liên bộ Tài chính- Công Thương cân nhắc, tính toán khả năng phải tăng giá xăng dầu nhưng các mức tăng sẽ chỉ dưới 1.000 đồng/lít - Trang VEF (báo Vietnamnet) đưa tin.

Đang cân nhắc tăng giá xăng dầu
 
Dự kiến, giá xăng A92 sẽ tăng 900 đồng/lít, giá dầu Diezen sẽ tăng 500 đồng/lít, dầu hỏa tăng 600 đồng/lít và dầu madut sẽ tăng 300 đồng/lít. Trong đó, dầu diezen và dầu madut có mức lỗ nhẹ nhất nên sẽ được điều chỉnh tăng ở mức thấp nhất. Nếu phương án này được thông qua, giá xăng A92 sẽ tăng từ 22.900 lên 23.900. Đây sẽ là mức giá tăng kỷ lục khi xấp xỉ tới gần 24.000 đồng/lít.

 

Dầu diezen đang có giá hiện hành là 21.400 sẽ có giá mới là 21.900 đồng/lít. Dầu hỏa sẽ tăng từ 20.200 lên thành 20.800 đồng/lít và dầu madut sẽ dự kiến có thể tăng từ mức 18.800 đồng/kg thành mức 19.100 đồng.

 

Nguyên nhân là do, trong 30 ngày qua, giá xăng dầu thành phẩm và cả giá dầu thô trên thế giới vẫn tiếp tục tăng cao, khiến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu rơi vào khó khăn. Theo phản ánh của Petrolimex và SaigonPetro, mức lỗ lớn nhất là xăng, lỗ tới 900 đồng, các mặt hàng dầu còn lại đều đang lỗ từ 200-700 đồng/lít,kg.

 

Trong khi đó, các công cụ điều tiết về thuế đã hết dư địa. Thuế nhâp khẩu cả xăng và các mặt hàng dầu đều về 0%.

 

Do đó, đồng thời với tăng giá, khả năng Liên Bộ sẽ chỉ đạo ngừng xả Quỹ bình ổn giá nhưng vẫn tiếp tục cho trích lập 300 đồng/lít như hiện hành.

 

Theo nhiều ý kiến, trong bối cảnh lạm phát đang rất thấp trong 3 năm trở lại đây, thậm chí lạm phát tháng 4 còn được Bộ KHĐT dự báo chỉ dưới 0,1% thì tăng giá xăng dầu vào thời điểm này sẽ không tác động lớn vào CPI tháng 4.

 

Theo Phạm Huyền

VEF