1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dân chen chúc mua xăng "chạy" giá mới

(Dân trí) - Ngay sau tin tăng giá xăng lên 900 đồng/lít vào chiều tối hôm nay, trước thời điểm 20h ngày 20/4, các điểm bán xăng dầu đều "ùn tắc" bởi sự chen chúc, "sốt ruột" của người tiêu dùng.

Như đã đưa tin, Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa có quyết định, kể từ 20h hôm nay 20/4, giá xăng A92 sẽ tăng 900 đồng/lít, giá dầu diezel tăng 500 đồng/lít, dầu hỏa tăng 600 đồng/lít và dầu ma zút tăng 400 đồng/lít.

Theo đó, mức giá bán mới của mặt hàng xăng A92 sẽ là 23.900 đồng/lít; diesel tăng lên 21.900 đồng/lít; dầu hỏa 20.800 đồng/lít và ma zút có mức 19.200 đồng/kg.

Thông tin về việc tăng giá xăng đã được báo chí đề cập từ chiều nay, đến gần 19 giờ tối nay thì các trang điện tử và mạng xã hội đều ngập trong tin xăng dầu lên giá.

Giờ tan tầm, hầu hết người dân đều trở nên vội vã hơn sau thông tin này và những người có xe vừa hết xăng thì tỏ ra “vui vẻ” vì kịp biết trước còn những người xăng vừa vơi cũng tranh thủ đổ cho đầy.

Dân chen chúc mua xăng chạy giá mới

Khoảng 7 giờ tối, lượng khách hàng vẫn chưa đông.

Nam, sinh viên năm 3, Đại học Bách Khoa cho biết, “em mới chỉ nghe bạn em gọi điện bảo rằng xăng tối nay lên giá nên mang xe đi đổ luôn, cũng không kịp xác thực, nhưng khi đến đây thấy đông như thế này thì em biết thông tin đúng”.

Thực tế hầu như mỗi lần có biến động tăng hoặc giảm giá xăng dầu thì tâm lý người tiêu dùng đều bị tác động. Mặc dù, theo như tính toán, với mức tăng 900 đồng mỗi lít xăng, mỗi một một xe máy nếu đổ 6 lít xăng thì cũng chỉ tiết kiệm được hơn 5.000 đồng mỗi lần đổ xăng. Thông thường, mỗi người cũng chỉ đổ thêm chừng 2-4 lít một lần đổ.

Dân chen chúc mua xăng chạy giá mới

Những người biết tin đến càng ngày càng đông.

Khi được hỏi liệu có bất ngờ về quyết định này của cơ quan điều hành hay không, đa số những người được hỏi đều cho biết khá bất ngờ vì hồi đầu tháng 3, giá xăng đã tăng tới hơn 2.000 đồng/lít. Một số người khác nói, điều này có thể hiểu được.

Chị An, 32 tuổi, nhân viên văn phòng, nói, do các cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần lên tiếng về việc điều hành giá theo cơ chế thị trường nên cũng biết là giá xăng sẽ tăng, song tăng hai tháng liên tiếp thì không khỏi ngạc nhiên.

Dân chen chúc mua xăng chạy giá mới

Nóng lòng chờ đến lượt mình khi thời hạn 20 giờ đang đến gần.

Việc tăng giá xăng, dầu trong tháng này được đưa ra sau thời điểm tính giá CPI của tháng 4, kỳ tính giá rơi vào 15 hàng tháng, vì vậy những tác động của tăng giá lần này sẽ tính vào tháng tới.

Hiện tại, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 được cho biết chỉ tăng 0,06% so tháng trước. Như vậy, có thể thấy việc tăng giá xăng của tháng trước đó chưa ảnh hưởng lớn đến chỉ số giá chung. CPI cả 3 tháng đầu năm tăng 2,55% so tháng 12/2011. Tuy nhiên, cần lưu ý yếu tố khiến lạm phát ở mức thấp là do giá lương thực thực phẩm xuống hoặc tăng không đáng kể do các vấn đề về vệ sinh lương thực thực phẩm.

Dân chen chúc mua xăng chạy giá mới

Ở một cây xăng cách đó khoảng 1 km, ô tô và xe máy chen chúc nhau.

Mức tăng CPI những tháng đầu năm được cho là đã giảm một cách đột biến, thậm chí đáng lo ngại trong bối cảnh GDP quý I chỉ ở mức 4% với việc sản xuất đình đốn, cầu tiêu dùng thấp. Trong phiên họp Thường vụ Quốc hội phiên sáng và chiều nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, sẽ xem xét lại những biến động của chỉ số giá và chỉ số GDP để cân nhắc phương án điều hành linh hoạt, đảm bảo tăng trưởng hợp lý và kiềm CPI dưới 10%.

Dân chen chúc mua xăng chạy giá mới
Thời điểm 19h30 tối.

 Bích Diệp