1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đại gia UAE bỏ ngỏ khả năng đầu tư Casino tại Việt Nam

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Abdullah bin Zayed Al Nahay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) tại Diễn đàn Xúc tiến thương mại giữa hơn 80 doanh nghiệp Việt Nam (DN) và hơn 20 DN UAE tại Hà Nội sáng ngày 11/5.

Tại buổi gặp các DN Việt Nam và UAE trong chuyến công du ngắn ngày tại Việt Nam, đại diện của UAE khẳng định: “UAE đang mở bung cửa chào đón hàng hóa từ Việt Nam sang, trong đó đặc biệt là các mặt hàng nông hải sản, dệt may, điện tử và mỹ nghệ... Thị trường UAE khá dễ tính và tiềm năng thương mại, hợp tác giữa các bên còn rất lớn. Hàng hóa vào UAE sẽ không bị đánh thuế, đây là điểm lợi thế cho Việt Nam”.

Các DN UAE đang rất quan tâm đến bất động sản, đặc biệt là Casino
Các DN UAE đang rất quan tâm đến bất động sản, đặc biệt là Casino

Theo đại diện của Bộ Công Thương, hiện quan hệ thương mại hai chiều Việt Nam và UAE đang tiến triển tốt, UAE là bạn hàng lớn thứ 7 của Việt Nam sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. Đây là thị trường mà Việt Nam liên tục xuất siêu đồng thời tăng trưởng thương mại rất đáng kể.

Tuy nhiên, hết năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2015 đạt 6,3 tỷ USD. Hai bên đang đặt ra mục tiêu kim ngạch trao đổi thương mại năm 2016 đạt 7 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD. Năm 2014, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), thu nhập bình quân của người dân UAE hiện là 64.000 USD/người, đứng thứ 6 trong nhóm 10 nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới.

"Đây là con số còn khá khiêm tốn so với thị trường nhập khẩu hàng chục tỷ USD hàng nông sản, điện tử và hàng mỹ nghệ cao cấp", ông Nahay cho biết.

Hiện cũng có nhiều DN UAE đã và đang tìm hiểu thị trường Việt Nam, trong đó mối quan tâm nhiều nhất là lĩnh vực hạ tầng như sân bay, bến cảng (theo hình thức PPP), bất động sản. Theo ông Mohammad AlAhli, chuyên gia phân tích tài chính của Tập đoàn Vault Investments: "Các DN UAE có thế mạnh về đầu tư các dự án BĐS, do đó mối quan tâm của họ hiện nay ở Việt Nam ngoài các dự án sân bay, bên cảng họ chú trọng vào các dự án bất động sản cao cấp, khu phức hợp nghỉ ngưỡng ở ven biển, đặc biệt họ quan tâm đến các dự án Casino nếu chủ trương đầu tư này được thống nhất".

Ông Abdullah bin Zayed Nahay cho hay, kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu Việt Nam và UAE đang còn khiêm tốn và thị trường vẫn còn chưa được khai thác hết. Các yếu tố cản trở cho hoạt động giao thương là: ngôn ngữ, khoảng cách địa lý, hoạt động xúc tiến đầu tư và tuân thủ pháp luật.

Theo một số DN Việt Nam, dù thị trường UAE có nhiều triển vọng song các DN Việt Nam chưa khai thác được hết vì phần lớn chưa đứng ra làm đầu mối phân phối trực tiếp hoặc đại lý bán hàng. Bên cạnh đó, do điều kiện địa lý nên chi phí giao thông sang các nước Trung Đông cao hơn, tỷ giá chuyển đổi cao. Đặc biệt, đòi hỏi về luật pháp và an toàn thực phẩm của UAE đạt tiêu chuẩn ngang với những nước EU, Mỹ nhưng có nhiều điều luật, lệ riêng dành cho tôn giáo, sắc tộc mà các DN Việt Nam thường bỏ qua nên mất hợp đồng.

Bên cạnh đó, theo cảnh báo của Bộ Công Thương, đã xuất hiện những phi vụ rủi ro khi DN Việt được mời làm đối tác xuất khẩu vào Trung Đông nói chung và UAE nói riêng. Do đó, các DN Việt Nam cần tìm hiểu rõ luật và cẩn trọng với những thương vụ quá hấp dẫn, đối tác không mở thư tín dụng (L/C), cần soạn thảo hợp đồng nêu chi tiết những điều khoản rõ ràng hoặc thậm chí cần nêu rõ trường hợp xảy ra tranh chấp thì xử ở đâu, xử theo luật nào và bằng ngôn ngữ cụ thể nào để tránh rủi ro, bất lợi.

Nguyễn Tuyền