1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

"Đại gia" LV bị phạt 230 tỷ đồng vì mua chui cổ phiếu Hermes

(Dân trí) - Tập đoàn sản xuất hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH vừa bị cơ quan giám sát thị trường tài chính Pháp phạt 8 triệu euro, tương đương gần 230 tỷ đồng, vì không công bố thông tin đã tăng tỷ lệ sở hữu tại đối thủ Hermes.

Tỷ phú Bernard Arnault, ông chủ của LVMH, không thể qua mặt cơ quan chức năng
Tỷ phú Bernard Arnault, ông chủ của LVMH, không thể qua mặt cơ quan chức năng

Thông báo của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Pháp AMF khẳng định LVMH đã “liên tiếp vi phạm” quy định về công bố thông tin trong các thương vụ mua cổ phiếu của Hermes. Xét mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Ủy ban thực thi pháp luật của AMF đã quyết định buộc LVMH nộp phạt 8 triệu euro (tương đương gần 230 tỷ đồng).

Theo hãng tin AFP, LVMH đã ngay lập tức tuyên bố sẽ kháng cáo, đồng thời khẳng định quyết định xử phạt và mức tiền phạt nêu trên là “hoàn toàn không công bằng”.

Hai công ty trên đã liên tục có những tranh chấp pháp lý kể từ khi tập đoàn sở hữu thương hiệu Louis Vuitton và hàng chục nhãn hàng xa xỉ khác tiết lộ năm 2010 rằng, họ đã bí mật tăng số cổ phần tại Hermes lên 17%.

LVMH, do tỷ phú giàu nhất nước Pháp Bernard Arnault đứng đầu, sau đó tiếp tục nâng tỷ lệ nắm giữ lên 22,6%, khiến Hermes phản ứng dữ dội và cáo buộc Arnault đang tìm cách thâu tóm Hermes vào đội quân thương hiệu của mình.

Tại Pháp, các công ty phải công bố thông tin khi lượng cổ phần họ nắm giữ tại một công ty niêm yết cao hơn mức 5%, 10% và 15% vốn của công ty đó.

AMF đã tiến hành điều tra cách thức LVMH sử dụng các thỏa thuận hoán đổi với 3 ngân hàng, với khối lượng cổ phần được giao dịch gần sát với ngưỡng quy định phải báo cáo.

Mặc dù khẳng định không thỏa thuận nào trong các thỏa thuận trên vi phạm quy định về công bố thông tin, AMF đã phát hiện ra rằng cách thức cấu trúc những thương vụ này là không hợp lý về mặt thương mại, và khi xem xét toàn diện thì chúng đã phạm luật.

Cơ quan này cho rằng LVMH lẽ ra phải công bố với thị trường từ năm 2008 và 2009 về các thương vụ trên trong báo cáo tài chính hợp nhất, bởi tập đoàn này có nghĩa vụ báo cáo hoạt động chuẩn bị cho các giao dịch có ảnh hưởng tới giá cổ phiếu.

Hơn thế nữa LVMH lẽ ra cũng phải công bố thông tin về thương vụ vào tháng 6/2010 khi họ đồng ý việc hoán đổi và mua lại cổ phiếu của Hermes.

Quyết định của Ủy ban thực thi pháp luật của AMF khẳng định: “những hành động phá vỡ các quy định sự minh bạch, vốn có vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo trật tự của thị trường, phải bị trừng phạt phù hợp với mức độ tổn thất mà nó gây ra”.

Đây cũng là mức phạt kỷ lục AMF từng đưa ra, nhưng vẫn thấp hơn con số 10 triệu euro mà các điều tra viên đề xuất.

Thanh Tùng
Theo AFP