1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đã phát hiện 62 đơn vị tại TPHCM “lách” trần lãi suất

(Dân trí) - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, trong năm 2011 đã phát hiện 62 đơn vị có sai phạm thông qua việc khuyến mại dưới hình thức tặng quà, thực hiện mua vàng kỳ hạn có chênh lệch lỗ, nhận ủy thác đầu tư, môi giới hoa hồng…

Đã phát hiện 62 đơn vị tại TPHCM “lách” trần lãi suất - 1
Trong năm 2011, TPHCM đã phát hiện 62 đơn vị vi phạm trần lãi suất huy động tiền gửi mà NHNN quy định (ảnh minh họa).

Cụ thể, theo số liệu được NHNN chi nhánh TPHCM cung cấp, trong năm 2011 đã có tới 106 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất của NHNN đối với các TCTD trên địa bàn về lãi suất huy động vốn.

Cơ quan này cho biết, kết quả thanh tra đã phát hiện 62 đơn vị có sai phạm thông qua việc khuyến mại dưới hình thức tặng quà, thực hiện mua vàng kỳ hạn có chênh lệch lỗ, nhận ủy thác đầu tư, môi giới hoa hồng… Những hình thức này ngay sau đó đã được yêu cầu phải bị đình chỉ, thậm chí cách chức lãnh đạo đơn vị.

Tuy nhiên, gần đây lại rộ lên tình trạng đẩy lãi suất huy động ngầm lên cao hay lại có chuyện "mặc cả" lãi suất. Trước phản ánh này, hôm qua (10/1), Ngân hàng nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM vừa chuyển tải Công văn 78 của NHNN tới các ngân hàng thương mại nhằm chấn chỉnh lại việc tuân thủ quy định về lãi suất huy động vốn và xử lý vi phạm lãi suất theo quy định của Chỉ thị 02 ngày 7/9/2011 của NHNN.
 
Theo đó, Thống đốc NHNN chỉ đạo NHNN các tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về lãi suất của các tổ chức tín dụng (TCTD) cũng như các chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn. Thống đốc yêu cầu, các hành vi vi phạm nếu phát hiện được sẽ phải được xử lý nghiêm.

Trước đó, Báo cáo của NHNN Chi nhánh Hà Nội lại khẳng định, từ sau Chỉ thị 02 ban hành, hiện tượng chạy đua mặc cả lãi suất nhìn chung không còn. Hiện tượng “vượt rào” này chỉ được “khui” ra  khi chính các NHTM phản ánh, thị trường đã xuất hiện tình trạng “mặc cả lãi suất” từ tháng 10/2011 đến nay.

Trong một cuộc tọa đàm gần đây, Phó Chủ tịch UB Giám sát Tài chính Quốc gia Lê Xuân Nghĩa cũng đề cập, thanh khoản trong hệ thống  ngân hàng hiện đang vô cùng căng thẳng trên cả thị trường 1 và thị trường 2 (thị trường liên ngân hàng). Tại thị trường 1, thậm chí lãi suất huy động đã lên đến 20-21%.

Công văn 78 của NHNN lần này cũng dẫn phản ánh của báo chí, cho thấy còn một số NHTM vi phạm trần lãi suất huy động 14% dưới nhiều hình thức như chi hoa hồng môi giới, chi trả lãi suất ngoài sổ tiết kiệm, áp dụng các chương trình khuyến mại, quay số trúng thưởng, gửi vàng có kỳ hạn, gửi vàng số lượng lớn để nhận lãi suất cao…

Điều này đã làm lãi suất huy động thực tế của ngân hàng tăng lên, gây xáo trộn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất trên thị trường và gây khó khăn cho các NHTM chấp hành nghiêm đúng quy định lãi suất của NHNN.

Tình trạng này được lý giải chủ yếu do “khát” thanh khoản. Đây cũng chính là bài toán khó giải nhất và là thử thách lớn nhất mà các chuyên gia kinh tế cảnh báo NHNN sẽ phải đối mặt trong năm 2012 này. Cũng do khát thanh khoản nên một số TCTD huy động đã đưa ra các sản phẩm huy động vốn với kỳ hạn ngắn nhưng lãi suất như lãi suất cả các kỳ hạn dài.

Theo lộ trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng do Thống đốc Nguyễn Văn Bình công bố, hết quý I này, NHNN sẽ định hình rõ 3 nhóm ngân hàng và giải quyết xong vấn đề thanh khoản cho những ngân hàng yếu kém.
Bích Diệp