1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Đà Nẵng vinh danh gần 30 nữ doanh nhân thành đạt và có nhiều cống hiến

(Dân trí) - Tối 4/5, UBND TP Đà Nẵng, Hội Liên phụ nữ Đà Nẵng đã tôn vinh các nữ doanh nhân tiêu biểu – thành đạt 2012. Đây là một hoạt động vinh danh các nữ doanh nhân đã có nhiều đóng góp đối với địa phương trong năm.

Đà Nẵng vinh danh gần 30 nữ doanh nhân thành đạt và có nhiều cống hiến
Tọa đàm giữa bà Tôn Nữ Thị Ninh (thứ 3 từ trái sang) và các nữ doanh nhân thành đạt Đà Nẵng.
 
Chương trình “Tôn vinh nữ doanh nhân tiêu biểu - thành đạt” TP Đà Nẵng được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Theo đó, những nữ doanh nhân tiêu biểu - thành đạt được bình chọn và tôn vinh dựa trên 3 tiêu chí: Quy mô- hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh nhân với hoạt động cộng đồng; doanh nhân với phong trào Hội và các hoạt động văn hóa - thể thao.

Phát biểu với các nữ doanh nhân tại lễ vinh danh, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng nói: Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức; hơn lúc nào hết các doanh nghiệp, doanh nhân trong đó có các doanh nhân nữ Đà Nẵng không những phải vươn lên để vượt qua khó khăn cam go, thách thức để duy trì sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, đồng thời còn tạo ra hướng đi riêng cho doanh nghiệp đứng vững và phát triển.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng có khoảng 10 ngàn doanh nghiêp, trong đó gần 4 ngàn doanh nghiệp do nữ làm chủ. Các doanh nghiêp do nữ làm lãnh đạo đã tham gia vào hầu hết các lĩnh vực kinh doanh từ dệt may, chế biến hàng nông sản, da giày…

Đà Nẵng vinh danh gần 30 nữ doanh nhân thành đạt và có nhiều cống hiến
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa và giấy khen cho các nữ doanh nhân

Tại lễ vinh danh, các nữ doanh nhân Đà Nẵng cũng được lắng nghe lời chia sẻ của bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam về công lao của các chị em trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trong thời đại ngày nay.

Bà cho rằng, trong kháng chiến thì người phụ nữ Việt Nam cam chịu hy sinh mất mát nhiều nhất, là cũng là những người ít để lộ bí mật nhiều nhất nên ngày nay các chị em là nữ doanh nhân noi gương theo các chị đi trước, vượt qua giai đoạn khó khăn của kinh tế hiện nay, phấn đấu làm tốt công việc của mình để đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.

Buổi lễ vinh danh cũng đã được lắng nghe tâm sự của các chị đã thành công trên con đường kinh doanh, bổn phận của người phụ nữ với gia đình và xã hội. Tuy còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng các chị đều cố gắng vượt qua để duy trì sản xuất, bảo đảm lợi ích của người lao động, ngoài ra các chị còn phải chăm lo tốt cho gia đình của mình.

Buổi lễ đã vinh danh gần 30 nữ doanh nhân đã và đang đóng góp nhiều công sức cho sự phát triển của TP Đà Nẵng.

 Công Bính