1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đã "bơm" hơn 3 tỷ USD hỗ trợ tiền Đồng

(Dân trí) - Theo tính toán của HSC, trong 3 ngày vừa qua, NHNN đã liên tục bơm khoảng 100-200 triệu USD vào thị trường mỗi ngày. Và để hỗ trợ tiền Đồng, từ đầu năm đến ngày 14/8, đã có hơn 3 tỷ USD được tung ra.

usd-bec03

Thị tường ngoại tệ đang dần lấy lại ổn định sau chuỗi tăng nóng của tỷ giá (ảnh: Before IT News)

Trong một báo cáo vừa phát hành, Công ty Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC) cho biết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm hơn 3 tỷ USD từ đầu năm đến ngày 14/8 nhằm hỗ trợ tiền Đồng.

Theo tính toán của HSC, trong 3 ngày qua, NHNN đã liên tục bơm khoảng 100 - 200 triệu USD vào thị trường mỗi ngày.

Trong 3 ngày trước, tỷ giá đã tăng mức cao nhất từ đầu năm tại 22.547 và đây cũng là mức trần tỷ giá. Trong khi đó, trên thị trường OTC, tỷ giá VND/USD là 22.675, giảm 0,66% so với mức đỉnh điểm từ đầu năm vào hôm qua tại 22.825. Như vậy, tỷ giá trên thị trường OTC đã tăng 6% so với mức thấp đầu năm là 21.388 vào đầu tháng 2, trong khi đó cao hơn 0,57% so với trần tỷ giá.

Tỷ giá VND/USD trên thị trường liên ngân hàng đã giảm xuống 22.478 trong ngày 27/8, tuy nhiên tỷ giá vẫn tăng 5,4% so với mức thấp 21.329 vào ngày 12/2 và thấp hơn 0,31% so với trần giao dịch là 22.547.

Sáng nay (28/8), giá USD đang được các ngân hàng bán ra ở mức 22.500-22.510 VND/USD, giảm 10-15 đồng/USD so với hôm qua; trong khi đó giá mua vào giữ nguyên.

Trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng, áp lực đối với tiền đã giảm bớt sau khi NHNN xác nhận lại rằng cơ quan này không có kế hoạch giảm giá tiền đồng trong những tháng còn lại của năm nay.

Trước diễn biến phức tạp của tỷ giá và thị trường ngoại hối, tại cuộc gặp gỡ các ngân hàng thương mại vào ngày 25/8, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã yêu cầu các ngân hàng chấm dứt tình trạng găm giữ ngoại tệ, khuyến khích các ngân hàng bán ngoại tệ cho khách hàng như hoạt động thông thường.

Đồng thời, Thống đốc cũng nhắc lại cam kết của NHNN sẽ không phá giá tiền đồng hơn nữa và NHNN sẵn sàng cung cấp thanh khoản vào thị trường để bình ổn tỷ giá khi cần thiết.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ diễn ra cùng ngày, Thống đốc Bình cũng khẳng định, với việc điều chỉnh tỉ giá đồng Việt Nam khá lớn thời gian qua, “không có lý do gì để tiếp tục phá giá đồng tiền Việt Nam nữa, vấn đề còn lại là niềm tin thị trường”.

Được biết, sau cuộc họp khẩn của NHNN với các ngân hàng thương mại, tình hình thị trường ngoại hối đã dần ổn định trở lại, giao dịch ngoại tệ quay trở về mức giá hợp lý.

Theo ông Lê Đức Thọ, Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), cùng với những thông điệp hết sức cụ thể của NHNN, các ngân hàng thương mại cũng đã làm việc với các khách hàng để ổn định tâm lý khách hàng và để loại bỏ những tâm lý còn e ngại hoặc là kỳ vọng vào sự điều chỉnh của tỷ giá hoặc tâm lý đầu cơ, nắm giữ ngoại tệ mà chưa cho vào lưu thông.

Hiện tại, phương pháp của NHNN là kết hợp nỗ lực và thực tế để buộc các ngân hàng tham gia đồng thời loại bỏ tình trạng đầu cơ ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến bất ổn tiền tệ hơn nữa. Khi nới rộng trần giao dịch lên 3%, Chính phủ rõ ràng đã có lo ngại khi tỷ giá tăng trần khá nhanh. Do vậy, động thái của NHNN là kết hợp giữa biện pháp hành chính về việc găm giữ ngoại tệ cùng với lời hứa bổ sung thanh khoản đủ để hổ trợ thị trường liên ngân hàng. Và đây sẽ là biện pháp vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, theo HSC, điều gì xảy ra trong trung hạn sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của đồng Nhân dân tệ Trung Quốc cũng như các diễn biến khác.

Bích Diệp

Đã "bơm" hơn 3 tỷ USD hỗ trợ tiền Đồng - 2