1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cung tiền Tết Dương lịch, bơm kỷ lục 14.000 tỷ cho ngân hàng

(Dân trí) - Lượng tiền cung ứng của NHNN cho các NHTM trong ngày 28/12 vượt cả số tiền bơm cho các TCTD giải quyết thanh khoản sau vụ bầu Kiên. Tổng lượng tiền mà các NHTM vay NHNN trên OMO trong tuần cận Tết Dương lịch tới gần 30.000 tỷ.

Nhu cầu thanh khoản của ngân hàng vào các dịp nghỉ lễ thường lên cao.
Nhu cầu thanh khoản của ngân hàng vào các dịp nghỉ lễ thường lên cao.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong phiên giao dịch cuối năm 28/12/2012, cơ quan này đã bơm ra 13.994 tỷ đồng cho hệ thống các ngân hàng thương mại thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO).

Lãi suất duy trì thấp trong cả tuần, ở mức 7% cho kỳ hạn 7 ngày.

Đây là mức cung ứng lớn nhất trong năm 2012 kể từ sau Tết Nhâm Thìn, lớn hơn cả mức cung tiền đột biến 2 ngày sau vụ bắt ông Nguyễn Đức Kiên. Tại ngày 22/8, khối lượng vốn hỗ trợ của NHNN cho các ngân hàng thương mại qua OMO cũng chỉ mới đạt 13.025 tỷ đồng.

Đồng thời, do đáo hạn khoản cung ứng 7 ngày trước đó là 120 tỷ đồng, nên trừ đi lượng hút vào, ngày 28/12, cơ quan điều hành đã bơm ròng 13.874 tỷ đồng trên OMO.

Tính chung cả tuần, NHNN bơm ra 28.473 tỷ đồng, vượt tổng khối lượng cung ứng của cả 10 tuần trước đó, đồng thời hút vào 1.200 tỷ đồng, đạt trạng thái bơm ròng 27.273 tỷ đồng.

NHNN cũng không còn phát hành tín phiếu trong phiên 28/12, đồng thời, không có tín phiếu đáo hạn trong ngày.

Nguồn: NHNN/Dân trí.
Nguồn: NHNN/Dân trí.

Hoạt động bơm - hút vốn trên OMO giữa NHNN với các ngân hàng thương mại được thực hiện nhằm điều hòa vốn.

Khi thấy xảy ra dấu hiệu có nguồn tiền nhàn rỗi, dư thừa, NHNN sẽ hút tiền về thông qua phát hành tín phiếu (sell outright - bán hẳn). Ngược lại, nếu các tổ chức tín dụng thiếu thanh khoản (chủ yếu trong các dịp đặc biệt, trường hợp đột xuất) thì cơ quan điều hành sử dụng nghiệp vụ mua kỳ hạn (reverse repo) để cung tiền ra.

Năm nay, ít nhất có hai lần NHNN sử dụng hiệu quả nghiệp vụ repo đó là sau đợt ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt vào chiều 20/8 và ngày ông Đặng Văn Thành rời ghế Chủ tịch Ngân hàng Sacombank.

Cả hai dịp này, đặc biệt là ở sự kiện 20/8, xảy ra hiện tượng thiếu thanh khoản cục bộ ở một số tổ chức tín dụng và việc cung ứng tiền kịp thời của NHNN qua OMO đã góp phần tạo ra tính ổn định cho giao dịch thị trường.

Mặt khác, do năm nay tín dụng tăng trưởng thấp, nguồn tiền gửi dồi dào, nên nhiều ngân hàng bị dư thừa vốn. Nhằm kiểm soát dòng vốn dư thừa, NHNN đã phát hành tín phiếu với nhiều kỳ hạn khác nhau để hút tiền về.

Tính từ 15/3 đến nay, cơ quan điều hành đã phát hành 170.661 tỷ đồng tín phiếu, trong đó có 114.352 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, còn 56.309 tỷ đồng tín phiếu chưa đáo hạn.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất các khoản vay kỳ hạn qua đêm đã tăng lên 5,14%/năm, kỳ hạn 1 tuần tăng lên 5,7%/năm và kỳ hạn 1 tháng tăng lên 7,25%/năm. Duy kỳ hạn 3 tháng giảm xuống 8,2%/năm.

Bích Diệp