1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

CPI tháng 8 tại TP.HCM tăng 0,66%

Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 với mức tăng 0,66%. Trong đó tăng mạnh nhất là nhóm văn hóa giải trí (hoạt động biểu diễn ca nhạc, vui chơi, giải trí...) với mức tăng 3,56%, tiếp theo là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt ở mức 2,17%...

Số liệu cho thấy có tới 10 nhóm trong rổ hàng hóa tăng giá, một nhóm hàng giữ giá và một nhóm có mức giảm so với tháng trước. ba đợt tăng giá xăng dầu liên tiếp trong tháng qua là nguyên nhân chính đẩy chỉ số giá nhóm giao thông tăng 1,17% so với tháng trước, tương tự giá gas bán lẻ tăng cao đã kéo nhóm điện, nước, chất đốt tăng 2,17%.

 

Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, phó viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương, mức tăng 0,66% trong tháng 8 không phải là cao, tuy nhiên mức tăng này so với mức giảm 0,57% của tháng 7 là hơi đột ngột và với cường độ mạnh.

 

Theo TS Cung, mặc dù giá xăng dầu tăng mạnh nhưng không ảnh hưởng nhiều tới mức tăng của nhóm hàng lương thực, thực phẩm bởi xăng dầu chỉ chiếm một phần trong cơ cấu giá và giá cả nhóm hàng này phụ thuộc nhiều vào thời vụ.

 

Như vậy, tính từ đầu năm CPI của TP.HCM đã tăng 2,14% và tăng 4,28% so với cùng thời điểm tháng 8/2011.

 

Theo Dũng Tuấn

Tuổi trẻ