1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Công ty phân phối nhà chiếm đoạt tiền trên khu đất hoang

(Dân trí) - Công ty Hạ Long đang nợ tiền hàng chục tỷ đồng của khách hàng ba dự án trên địa bàn Hà Nội. Nhiều khách hàng đã phản ánh tới báo Dân trí, họ lo sợ nếu kiện ra tòa công ty Hạ Long tuyên bố phá sản thì không biết đòi tiền ở đâu….

Anh Ngô Bá Thái - Hoàng Mai, Hà Nội kể về trường hợp mà anh cho là “bị lừa đảo” rằng cuối năm 2010 anh đã đứng ra làm hợp đồng góp vốn để được quyền mua một căn hộ tại dự án chung cư Hesco Văn Quán do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Hạ Long (công ty Hạ Long-PV) phân phối.
 
Giá mua của mỗi căn hộ là 17,5 triệu đồng/m2 và giá vênh là 19,8 triệu đồng/m2 cho căn hộ tầng 22 của tòa nhà 50 tầng. Anh Thái đã đóng tới 30% giá trị hợp đồng.
 
Trong hợp đồng ghi rõ thời gian bàn giao căn hộ là quý II/2013 nhưng đến thời điểm hiện tại khu dự án vẫn là bãi đất hoang.
 
Tại điều 6.2 của hợp đồng ghi cụ thể: Trong trường hợp bên A (khách hàng) không muốn hưởng quyền ưu tiên mua căn hộ hoặc trong trường hợp bất khả khàng mà dự án không thực hiện được, bên B (Công ty Hạ Long) có trách nhiệm trả tiền vốn vay cho bên A, cộng với lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm chi trả của ngân hàng nơi bên B mở tài khoản.
 
Tuy  nhiên hiện nay, anh Thái và hàng chục người khác nữa liên tục tới công ty Hạ Long mà không gặp được ông  Giám đốc Phạm Như Quỳnh, người trực tiếp ký hợp đồng phân phối nhà.
 
“Gọi điện cũng không được. Khi thì tắt máy, lúc lại không nghe. Tới chủ đầu tư thì họ bảo không làm việc trực tiếp khách hàng, ký hợp đồng với đơn vị nào thì tìm gặp nơi đó. Giờ tôi và hàng chục người khác chẳng biết làm cách nào để đòi lại tiền".
 
Công trình Hesco Văn Quán là bãi đất hoang
Công trình Hesco Văn Quán là bãi đất hoang
 
Trường hợp khác cũng lâm vào tình cảnh tương tự là anh Ngô Xuân Chinh, khách hàng mua nhà tại chung cư 409 Lĩnh Nam do công ty Hạ Long phân phối. Anh Chinh ký hợp đồng mua căn hộ D17 tầng 16 của nhà 25 tầng 409 Lĩnh Nam với giá 14,8 triệu đồng/m2. Hiện tại anh đã đóng 30% giá trị hợp đồng, theo tiến độ thì tới hết năm 2012 sẽ bàn giao nhà . Tuy nhiên, hiện tại địa chỉ này vẫn là khu đất ao tù bỏ hoang…
 
“Chúng tôi đã lập hội khách hàng bị công ty Hạ Long lừa lên tới hàng chục người. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi cũng không biết làm cách nào để đòi lại tiền đã nộp cho công Hạ Long. Nếu kiện ra tòa, công ty Hạ Long có thể tuyên bố phá sản. Tuy Giám đốc công ty Hạ Long có thể bị xử hình sự nhưng tiền thì chúng tôi mất trắng…”
 
409 Lĩnh Nam là khoảng đất ao tù bỏ hoang
409 Lĩnh Nam là khoảng đất ao tù bỏ hoang
 
Cả hai dự án 409 Lĩnh Nam và Hesco Văn Quán đều do công ty công ty Cổ phần Megastarland làm chủ đầu tư. Theo các khách hàng phản ánh, không tìm được Giám đốc công ty Hạ Long, họ đã kéo đến tìm gặp chủ đầu tư nhờ can thiệp với công ty Hạ Long nhưng bị từ chối.
 
Trước đấy, hàng chục khách hàng mua nhà CT3 Trung Văn dù đã đóng tới 90% số tiền hợp đồng căn hộ tuy nhiên công ty Hạ Long mới chỉ chuyển cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần xây dựng Hà Nội 70% số tiền.
 
PV Dân trí đã nhiều lần gọi điện liên lạc với Giám đốc Phạm Như Quỳnh của công ty Hạ Long để tìm hiểu vụ việc những bất thành.
Thông Chí