1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Công ty Hồng Hạc Đại Lải tiếp tục bán 30 lô đất nền biệt thự cao cấp

Ngày 15 tháng 11 năm 2009, Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải, chủ đầu tư Flamingo Đại Lải Resort (FDL) tại Ngọc Thanh, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục bán 30 lô đất biệt thự, mỗi lô có diện tích 300m2 - 700m2.

Cho đến thời điểm hiện tại, hệ thống cơ sở hạ tầng của FDL đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng đón chào cộng đồng dân cư phồn thịnh. Chủ đầu tư kì vọng sẽ mang lại khoảng trời mơ ước cho những người thành đạt mong muốn tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng yên bình nhằm tái tạo năng lượng cuộc sống.

Công ty Hồng Hạc Đại Lải tiếp tục bán 30 lô đất nền biệt thự cao cấp - 1

Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 40km và sân bay Nội Bài chưa tới 20km, Flamingo Đại Lải Resort nằm gần các trục đường giao thông quan trọng: đường cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài, đường cao tốc xuyên Á và đường Nguyễn Tất Thành nối với quốc lộ 2. Trải dài trên 123 héc ta, FDL được thiên nhiên ưu đãi hệ sinh thái vẹn nguyên hầu như không bị tác động bởi con người với 7 ngọn đồi, 6 cánh rừng, 4 bán đảo, 3 dòng suối, 2 hồ trung tâm, 1 hòn đảo của đàn chim hàng ngàn con và 5 km tiếp giáp mặt hồ Đại Lải.

Sở hữu lô đất lý tưởng, hưởng những ưu đãi đặc biệt

Flamingo Đại Lải Resortnằm trên vùng đất có phong thủy hài hòa. Nhờ đó, các lô đất biệt thự nơi đây đều được quy hoạch hợp lý nhằm mang lại sức khỏe và sự thịnh vượng cho người sử dụng. Trong đợt bán này, Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải đưa ra 30 lô đất biệt thự thuộc bán đảo Bắc có diện tích 300m2 - 700m2 nằm dọc theo những con suối, ven hồ, hoặc thấp thoáng sau vạt rừng xanh mát. Với giá bán từ 7,080,000 đồng/m2, các lô đất có 2 đến 3 mặt thoáng dễ dàng cho việc thể hiện các ý tưởng thiết kế của chủ nhân. Khách hàng hoàn toàn yên tâm trong việc xin giấy phép xây dựng bởi toàn dự án FDL đã được UBND Tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép, và thời gian thanh toán thì vô cùng linh hoạt.

Công ty Hồng Hạc Đại Lải tiếp tục bán 30 lô đất nền biệt thự cao cấp - 2

Quy hoạch đồng bộ, quản lý chuyên nghiệp và hướng tới phát triển bền vững

Flamingo Đại Lải Resort được quy hoạch đồng bộ bao gồm Flamingo resort 6 sao, quần thể biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao, hệ thống Flamingo Club (Hệ thống Flamingo Club là chuỗi các câu lạc bộ: CLB Golf & Thể thao (tập golf, tennis, bóng rổ,…); CLB Du thuyền (thuyền buồm, kayak,…); CLB Giải trí (nhà hàng, bar, hầm rượu, bãi tắm nhân tạo, bowling, rạp chiếu phim,…); CLB Nghệ thuật (hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, bảo tàng nhạc cụ dân tộc,…); CLB Chăm sóc sức khỏe (spa, yoga, thiền, phòng tập thể thao, bể bơi nước nóng).) và hệ thống dịch vụ tiện ích (siêu thị, bưu điện, ngân hàng, phòng khám đa khoa, nhà trẻ,…).

Công ty Hồng Hạc Đại Lải tiếp tục bán 30 lô đất nền biệt thự cao cấp - 3

FDL sẽ áp dụng mô hình ủy thác quản lý bất động sản (time share). Theo đó, chủ sở hữu biệt thự ủy thác cho Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải đứng ra quản lý và kinh doanh dịch vụ lưu trú. Sau khi trừ đi các chi phí hợp lý, chủ sở hữu sẽ nhận được lợi nhuận từ việc cho thuê lại tài sản của mình. Ngoài ra, chủ sở hữu có thể hoàn toàn yên tâm về việc bảo trì và coi sóc tài sản khi không có mặt tại FDL.

Dựa trên triết lý gìn giữ và bảo tồn môi trường sinh thái gắn liền với chiến lược phát triển bền vững, FDL sẽ ứng dụng công nghệ chuyển hóa năng lượng xanh thành năng lượng điện cung cấp cho một số biệt thự và có thể tiến tới bổ sung cho nguồn điện chung của dự án. Nói về Flamingo Đại Lải Resort, bà Nguyễn Thị Hạnh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải cho biết: “Khi công việc và cuộc sống hiện đại có quá nhiều áp lực, con người thường hướng về thiên nhiên để tìm kiếm những giây phút bình yên. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đó, Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải đã đặt ra mục tiêu đưa FDL trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hơn thế nữa, các thành viên của cộng đồng FDL không những được trở về với thiên nhiên trong cuộc sống tiện nghi, mà còn được hưởng lợi nhuận từ mô hình kinh doanh ủy thác quản lý bất động sản khi hợp tác với chủ đầu tư”.