1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Công dân từ 21 tuổi sắp được đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế?

(Dân trí) - Sau nhiều lần "nâng lên đặt xuống", dự thảo Nghị định Kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế dự kiến sẽ được trình Chính phủ trước ngày 1/12/2016.

Mặc dù chưa có khung pháp lý quy định song trên thực tế hoạt động cá độ vẫn diễn ra bất hợp pháp, gây nhiều hệ lụy
Mặc dù chưa có khung pháp lý quy định song trên thực tế hoạt động cá độ vẫn diễn ra bất hợp pháp, gây nhiều hệ lụy

Hiện tại, dự thảo này vẫn đang được phía ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của các bộ ngành, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh trước khi trình Chính phủ trước ngày 1/12 tới.

Theo đó, mức đặt cược tối thiểu và mức đặt cược tối đa sẽ do Chính phủ quyết định. Sau một năm hoạt động kinh doanh đặt cược được sử dụng phương thức phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối tại Việt Nam, doanh nghiệp sẽ được phân phối vé đặt cược thông qua điện thoại.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất, trình Thủ tướng quyết định lựa chọn một số địa phương để thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá. Thời gian thí điểm không quá 5 năm. Theo đó, Bộ Tài chính cần bổ sung các quy định rõ ràng, chặt chẽ để hạn chế tối đa khả năng khiếu nại sau thời gian thí điểm.

Người chơi đặt cược phải đáp ứng điều kiện từ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Người liên quan đến nài ngựa, cầu thủ, trọng tài, người quản lý doanh nghiệp kinh doanh đặt cược, thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua không được tham gia đặt cược...

Dự thảo Nghị định Kinh doanh cá cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế đã được xây dựng từ năm 2010. Nhưng đến nay sau gần 7 năm đến nay mới được tiếp tục khởi động lại.

Sở dĩ có việc khởi động lại là do trong điều kiện việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế tại Việt Nam chưa có quy định của luật pháp. Trong khi đó, trên thực tế, tệ nạn cá cược chui lan tràn trong xã hội không chỉ gây thất thoát lớn nguồn ngoại tệ mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

Trước đó, từ năm 1998, Chính phủ đã cho phép thí điểm đặt cược đua ngựa tại trường đua Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh) và đua chó tại trường đua chó Lam Sơn (Vũng Tàu), thu hút rất đông người tham gia.

Nhiều công ty cá cược nổi tiếng nước ngoài như Labrokes (Anh) đã đến thăm dò, tìm hiểu và đặt vấn đề để thâm nhập vào thị trường chưa được khai phá và đang bị xem là bất hợp pháp này.

Hồi tháng 8/2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan về dự thảo nghị định này. Phó thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo tham khảo dự thảo Nghị định về kinh doanh casino để quy định về quảng cáo và điều kiện đối với người chơi.

Dự thảo Nghị định cũng cần được hoàn thiện theo hướng quy định rõ điều kiện, tiêu chí, nguyên tắc để Bộ Tài chính quy định danh mục sản phẩm đặt cược cụ thể; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định danh mục các giải thi đấu bóng đá quốc tế; không sử dụng hình ảnh, kết quả các cuộc đua ngựa, đua chó quốc tế làm căn cứ kinh doanh đặt cược tại Việt Nam; thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 5 năm…

Bích Diệp