1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Còn 45.000 căn nhà 61 chưa được bán

(Dân trí) - Theo báo cáo của 55 tỉnh, thành, trong năm 2007 đã có 11 triệu/16,5 triệu m2 sàn tương ứng với 232/354 nghìn căn nhà nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (nhà theo Nghị định 61) cho người đang thuê được bán, tương đương với 65,5%.

Như vậy, quỹ nhà ở còn lại là 122.000 căn, trong đó diện tích được bán là 45.000 căn.

Bộ Xây dựng cho biết, một số địa phương có nhiều nhà chung cư xuống cấp đã có sự chủ động trong việc điều tra, khảo sát, lập kế hoạch cải tạo hoặc xây dựng lại nhằm hạn chế sự cố có thể xảy ra và cải thiện điều kiện ở cho nhân dân đang sinh sống trong các khu nhà ở này.

Nhằm giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở, nhiều địa phương đã chủ động huy động mọi nguồn vốn cho việc đầu tư và phát triển các khu đô thị mới.

Trong năm 2007, diện tích nhà ở trên cả nước đã tăng thêm khoảng trên 890 triệu m2, trong đó đô thị khoảng trên 260 triệu m2, diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 10,8 m2/người; nông thôn khoảng 630 triệu m2, diện tích bình quân đạt 10,5 m2/người.

Mặc dù đã đạt đựơc những kết quả khả quan như vậy nhưng trên thực tế việc triển khai áp dụng Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành tại nhiều địa phương còn chậm.

Một số dự án phát triển nhà ở khi triển khai còn gặp khó khăn do những quy định của pháp luật chưa có sự thống nhất. Hay việc cấp giấy chứng nhận còn chậm so với yêu cầu...

Lan Hương