1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Có thể áp dụng trần lãi suất cho vay trong năm nay

(Dân trí) - Chính phủ dự kiến, lạm phát cả năm vào khoảng 7,5%. Cơ quan điều hành đang yêu cầu NHNN xem xét áp dụng trần lãi suất cho vay và giảm lãi suất, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn tín dụng cho sản xuất - kinh doanh cuối năm.

Hôm nay 29/11/2012, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2012.

Theo thông cáo báo chí về một số nội dung của phiên họp này, Chính phủ đã yêu cầu, trong tháng 12 tới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô. Riêng về điều hành lãi suất, cơ quan điều hành yêu cầu "xem xét việc áp dụng trần lãi suất cho vay và giảm lãi suất cho vay giúp doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, nhưng không để lạm phát tăng trở lại".

Song song với đó là tăng cường dự trữ ngoại tệ, đáp ứng kịp thời nhu về ngoại tệ phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhân dân trong dịp cuối năm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng yếu kém, khắc phục tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống; thực hiện các giải pháp đồng bộ xử lý nợ xấu nhằm góp phần ổn định, bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và người dân, tăng tổng cầu nền kinh tế.

Có thể áp dụng trần lãi suất cho vay trong năm nay

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam: "Theo đúng quy luật, khi lạm phát xuống thì lãi suất chắc chắn phải xuống" - Ảnh B.D.

Phiên họp cuối chiều ngày 29/11, vấn đề lãi suất tiếp tục được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam thông tin cụ thể hơn với báo giới.

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đã bàn và nhận định, nếu thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra, lạm phát cả năm 2012 sẽ ở mức 7,5%. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, lạm phát đến tháng 11 đã tăng 6,52% so cuối năm 2011. Như vậy, dự tính của cơ quan điều hành, lạm phát tháng 12 sẽ dưới 1%.

Chính phủ đã trình Quốc hội các chỉ tiêu cơ bản để sang 2013, theo đó, lạm phát phải thấp hơn năm nay trong khi tăng trưởng được đặt mục tiêu phải đạt cao hơn. Cùng với đó, Chính phủ đã đề ra một loạt các giải pháp "thực hiện bằng được" các mục tiêu này. Điều này đồng nghĩa, nếu lạm phát năm nay khoảng 7,5% thì lạm phát sang năm phải thấp hơn mức này. Từ đó, sẽ tính ra mức quy định về lãi suất phù hợp.

Người phát ngôn Chính phủ cũng lưu ý rằng, liệu việc còn tiếp tục quy định trần lãi suất huy động, quy định lãi suất cơ bản hay không thì đã được Chính phủ đã giao NHNN chủ trì, ngay trong tháng 12 phải trình ra phương án điều hành cụ thể.

"Nhưng tôi có thể nói rằng, theo đúng quy luật, khi lạm phát xuống thì lãi suất chắc chắn phải xuống" - Bộ trưởng Đam khẳng định.

Bộ trưởng cũng nói thêm, giai đoạn trước, có thời điểm, lãi suất rất cao và Chính phủ yêu cầu phải giảm lãi suất. "Bàn tay hữu hình" của cơ quan điều hành đã gặp phải có ý kiến cho rằng: "Tại sao vận hành theo nền kinh tế thị trường lại không để thị trường quyết định mà Chính phủ lại sử dụng công cụ hành chính yêu cầu lãi suất phải giảm?".

Tuy nhiên, ông lưu ý, Việt Nam đang là một nền kinh tế chuyển đổi và trong quá trình dần hoàn thiện cơ chế thị trường - định hướng xã hội chủ nghĩa, việc điều hành lãi suất và một số hoạt động điều hành khác phải theo yêu cầu khách quan, đảm bảo đúng tính khoa học song vẫn cần có tính hành chính. Những biện pháp hành chính này phù hợp với vận hành của thị trường.

"Không thể nói cực đoan là theo cơ chế thị trường thì phải để thị trường quyết định" - người phát ngôn Chính phủ kết luận.
Bích Diệp