1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cổ phiếu Sacombank nổi sóng

Đại hội đồng cổ đông sắp tới của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ là cuộc họp hấp dẫn nhất mùa đại hội 2012, khi vai trò của cổ đông được thể hiện rõ nét trong việc giám sát điều hành doanh nghiệp.

Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán nhiều năm qua đã quá quen với không khí buồn tẻ tại nhiều cuộc họp cổ đông tại các công ty niêm yết. Theo đó, diễn biến nhiều đại hội gần như chỉ là sự độc diễn của HĐQT, vai trò của các cổ đông rất mờ nhạt.
 
Cổ phiếu Sacombank nổi sóng - 1
Ảnh hưởng từ vụ việc của Sacombank, giá cổ phiếu STB đã biến động mạnh.

Ông Trần Tiến Dũng, một nhà đầu tư lâu năm từng tham dự nhiều đại hội cổ đông thổ lộ, giờ đây, ông không muốn họp đại hội cổ đông của nhiều công ty nữa, vì rất… buồn ngủ.

Thế nhưng, tình trạng này sẽ không lặp lại ở Đại hội đồng cổ đông sắp tới của Sacombank. Đây sẽ là cuộc họp mà cổ đông thực sự thể hiện vai trò giám sát việc điều hành doanh nghiệp. Một số nhà quan sát cho rằng, dựa trên những yếu tố này, những diễn biến tại Sacombank nên được nhìn dưới góc độ tích cực, thay vì xem sự việc như một “cuộc chiến”, hay một cuộc “thâu tóm” giữa 2 phe phái.

Mối quan tâm của dư luận trong mấy ngày qua tập trung vào những thông tin liên quan tới việc kiểm soát 51% số phiếu sẽ tham dự đại hội. Theo đó, Eximbank đề nghị bầu lại toàn bộ HĐQT, Ban Kiểm soát của Sacombank, do Sacombank hiện đã có sự thay đổi cơ bản về cơ cấu cổ đông, như sự thoái vốn của Dragon Capital, Ngân hàng ANZ, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE), đồng thời có sự tham gia của các cổ đông mới (trong đó có Eximbank).

Trong khi đó, về phía Sacombank, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT cho biết, HĐQT nhiệm kỳ này vừa hoàn thành kế hoạch năm 2011, là năm đầu của nhiệm kỳ 5 năm, nên việc Eximbank yêu cầu miễn nhiệm bầu lại HĐQT Sacombank là chưa có tiền lệ.

Trước những diễn biến hiện tại, một số chuyên gia cho rằng, nếu các bên tôn trọng pháp luật và quyền lợi cổ đông thiểu số, thì những diễn biến tương tự như đang diễn ra tại Sacombank cũng có ý nghĩa tích cực.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), câu chuyện tại Sacombank cũng là những diễn biến rất bình thường trong các công ty đại chúng. Vấn đề quan trọng là, các bên không nên đẩy sự việc đi quá xa, gây tổn hại cho cổ đông nhỏ. “Nếu tình hình quá căng thẳng, VAFI sẽ lên tiếng để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư nhỏ lẻ”, ông Hải nói và cho biết, hiện chưa có thông tin đầy đủ để nhận định rõ ràng về sự việc, nhưng kiến nghị của phía Eximbank cũng có cơ sở nhất định. 

“Tôi cho rằng, trong doanh nghiệp, sự thay đổi là cần thiết để tạo động lực phát triển, nhưng trong thời điểm tại, tôi chưa thực sự tin tưởng vào khả năng quản trị, điều hành doanh nghiệp của nhóm cổ đông mới tại Sacombank”, ông Hải chia sẻ.

Trước những thông tin trên, giá cổ phiếu STB của Sacombank cũng biến động khá mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 21/2, cổ phiếu STB của Sacombank có lúc tăng trần, nhưng cũng có thời điểm tuột xuống giá sàn. Kết thúc phiên giao dịch này, STB giảm 300 đồng/cổ phiếu, xuống mức 19.000 đồng/cổ phiếu. Sóng cổ phiếu STB tiếp tục diễn ra trong phiên 22/2, khi tăng lên 19.100 đồng, lúc giảm sâu xuống 18.300 đồng và cuối cùng đóng cửa ở mức giá tham chiếu 19.000 đồng/cổ phiếu.
 
Theo Chí Tín
Báo Đầu Tư