1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Cò chợ đen “thổi” giá đổi tiền lẻ

Để đổi được tiền lẻ mừng tuổi, đi lễ vào dịp tết, những người đổi tiền phải chịu mức phí “cắt cổ” từ 20-30% thậm chí lên đến 50%.

“Chợ đen” bao nhiêu cũng có

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến tết, nhu cầu đổi tiền lẻ để đi lễ, mừng tuổi của người dân tăng cao và hoạt động đổi tiền lẻ ở chợ đen cũng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Như mọi năm, các loại tiền lẻ mừng tuổi nhận được sự quan tâm nhiều nhất năm nay là tiền mệnh giá từ 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng. Khác với nhiều mặt hàng khác, tiền lẻ càng bé thì phí đổi càng cao. Các loại tiền mệnh giá 500, 1.000, 2.000 đồng thường có phí đổi là 10 “ăn” 6-7 ( tức là đổi 10.000 đồng thì nhận lại 6.000-7.000 tiền lẻ - PV), thậm chí là đổi 10 “ăn” 5. Các tiền “to” như 20.000 – 50.000 đồng chỉ 10 “ăn” 8 hoặc 9.


Dịch vụ đổi tiền lẻ nở rộ tại các điểm di tích, văn hóa.  Ảnh:  Văn Sáng

Dịch vụ đổi tiền lẻ nở rộ tại các điểm di tích, văn hóa. Ảnh: Văn Sáng

Trong vai một người đi đổi tiền chúng tôi đến một số ngân hàng trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) để hỏi về tỉ giá của mức đổi tiền. Tại đây chúng tôi đều được những cái lắc đầu của nhân viên ngân hàng với câu trả lời không có tiền lẻ để cho các khách hàng đổi. Con đường đổi tiền lẻ cho dịp tết theo đường “chính ngạch” của chúng tôi thất bại.

Dù các ngân hàng không còn đổi tiền lẻ nhưng bên ngoài thị trường “chợ đen”, kẻ mua - người bán giao dịch rất nhộn nhịp và không kém phần tinh vi.

Quyết tâm tìm được tỉ giá đổi tiền, chúng tôi tiếp tục tham gia vào hành trình đổi tiền bằng tìm ra “chợ đen”. Điểm đầu tiên chúng tôi tìm đến là “phố” đổi tiền lẻ Đinh Lễ (quận Hoàn Kiếm) - khu phố đổi tiền nổi tiếng ở Hà Nội. Sau khi hỏi thăm qua một người chạy xe ôm, chúng tôi được giới thiệu tới chủ cơ sở đổi tiền lẻ tên M.

Và ngay từ những câu nói chuyện đầu chúng tôi đã được bà M khuyến cáo rằng nếu đổi tiền lẻ vào thời điểm này là rất đắt vì tiền lẻ hiện đang rất khan hiếm. Bà M cũng cho biết với mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng là mức 30%, nghĩa là đổi 1 tệp 100.000 đồng tiền mới thì phải trả 130.000 – 140.000 đồng. Nhưng hiện nay, loại tiền mệnh giá 500, 1.000 đồng không còn in nữa nên giá tiền có thể còn cao hơn, thậm chí không đổi được tiền “mới coóng”. Đối với mức tiền 10.000 đồng, 20.000 đồng sẽ là 20%. Nếu như đổi nhiều thì sẽ được giảm giá.

Chúng tôi tiếp tục tìm đến với Phủ Tây Hồ, một nơi cũng được coi là “nóng” của hoạt động đổi tiền lẻ. Tại đây, chúng tôi được chị L - chủ cửa hàng đồ lễ kiêm đổi tiền cho biết: “Em muốn đổi bao nhiêu cũng được nhưng ở thời điểm này giá sẽ cao”. Khi được chúng tôi hỏi nguồn tiền có thể đổi được nhiều không chị L dứt khoát trả lời có. Theo chị L giá tiền bây giờ đang là 10 “ăn” 7, 10 “ăn” 8 tùy theo mệnh giá, còn nếu đổi nhiều thì ít nhất cũng phải 10 “ăn” 8.5. “Khoảng độ 20 tết em lên thì sẽ nhiều tiền mới, số seri đẹp chứ thời gian này còn chưa có đâu” - chị L nói.

Chúng tôi cũng có dịp trò chuyện với một người trông giữ xe ở đây và được cho biết: “Mọi năm thấy mọi người đổi tiền lẻ cao cũng khoảng 10 “ăn” 8, nhưng năm nay thì chưa nói trước được gì”.

Là một người thường đổi tiền lẻ để đi lễ chị Nguyễn Thị Minh (Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết: “Hàng năm tôi vẫn thường đổi tiền lẻ đi lễ với mức giá 10.000 đồng lấy 8.000 đồng”.

Mạng xã hội cũng nhộn nhịp đổi tiền

Dịch vụ đổi tiền lẻ ngày tết không chỉ diễn ra sôi nổi “trên từng góc phố” mà trên mạng xã hội cũng khá “tấp nập”. Nhiều mạng xã hội đều có các trang đổi tiền lẻ như trên Facebook, Zalo, Google+, Linked in... Thậm chí không ít người còn nhận được cả nhắn tin quảng cáo đổi tiền. Chỉ đánh cụm từ “đổi tiền lẻ” trên Facebook, Google là có thể tìm thấy hàng chục ngàn địa chỉ đổi tiền lẻ. Giá đổi thường là 10 “ăn” hoặc “8”. Các mệnh giá tiền sẵn có để phục vụ người đổi cũng rất phong phú. Từ 500, 1.000 đồng đến 5.000, 10.000 đồng, 100.000 đồng đều có.

Chúng tôi vào trang Facebook “Đổi tiền lẻ tết”, trên đó ghi rõ đầy đủ thông tin số điện thoại để người thăm có thể tiện liên lạc nếu như có nhu cầu đổi tiền. Qua những trao đổi của chủ trang với khách hàng, chúng tôi thấy mệnh giá tiền 500 đồng, 1.000 đồng sẽ mất đến 50% tiền phí. Với mệnh giá 2.000 đồng là 25%, mệnh giá 5.000 đồng là 14%, mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng là 10%.

Trang web này cũng khẳng định đảm bảo số tiền mới, seri đẹp, đổi bao nhiêu cũng có và nếu khách hàng có nhu cầu thì sẽ được chuyển tiền đến tận nơi.

Theo Bảo Yến
Dân Việt