1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Có 4 tỷ mới... lấy nổi vợ

Ngoài những thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hàng Châu, mức sống đắt đỏ tại Nam Kinh cũng đang khiến đàn ông tại đây điên đầu vì phải lo ky cóp tới 1.220.000 NDT (tương đương 3,9 tỷ đồng) để có một cô vợ.

Danh sách 10 thành phố có mức phí lấy vợ cao nhất năm 2011 vừa được các cư dân mạng bình chọn. Trong đó, các thành phố Hàng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến lần lượt chiếm ngôi đầu bảng với mức phí lên tới hơn 2.000.000 NDT (tương đương 6,4 tỷ đồng).
Có 4 tỷ mới... lấy nổi vợ - 1

Biểu đồ thể hiện "thượng vàng hạ cám" các khoản chi phí đắt đỏ để đàn ông Trung Quốc từ giã cuộc sống độc thân.
 
So với bảng xếp hạng năm 2010, Hàng Châu đã vượt mặt ba thành phố còn lại để vươn lên đứng đầu bảng với mức phí 2.478.000 NDT (tương đương 7,9 tỷ đồng). Quảng Châu, Nam Kinh, Tô Châu, Thiên Tân cũng “vinh dự” góp mặt trong bảng xếp hạng này với mức phí hơn 1.000.000  NDT (tương đương 3,2 tỷ đồng). Xếp cuối bảng là Vũ Hán và Thành Đô với mức phí gần 700.000 NDT (tương đương 2,2 tỷ đồng).

Riêng Nam Kinh vẫn giữ vị trí thứ 6, nhưng mức phí đã tăng từ 1.028.000 NDT (tương đương 3,2 tỷ đồng) năm 2010 lên mức 1.220.000 NDT (tương đương 3,9 tỷ đồng) năm 2011.

Trong đó, các mức phí cụ thể bao gồm: Phí mua nhà (trên 80 m2 trở lên): 1.000.000 NDT (tương đương 3,2 tỷ đồng); phí tân trang: 50.000 NDT (tương đương 160.000.000 đồng), sắm đồ gia dụng: 30.000 NDT (tương đương 96.000.000 đồng); xe con: 100.000 NDT (tương đương 320.000.000 đồng); tiệc cưới: 30.000 NDT (tương đương 96.000.000 đồng); phí hưởng tuần trăng mật: 16.000 NDT (tương đương 51.200.000 đồng); phí còn lại: 24.000 NDT (tương đương 76.800.000 đồng).

Nếu một người đàn ông có mức thu nhập bình quân 80.000 NDT (tương đương 256.000.000 đồng) mỗi năm, thì phát mất tới 11 năm rưỡi mới tích lũy để số tiền trên để cưới vợ.

Con số gây sốc này đang làm dấy lên những lo ngại trong dư luận Trung Quốc. Gánh nặng kết hôn với mức chi phí khủng khiếp luôn là áp lực hàng đầu của mỗi chàng trai khi bước vào độ tuổi trưởng thành. Trong đó, tiền mua nhà vẫn là nỗi khiếp sợ lớn nhất với nhiều người.

Một số cư dân mạng lý giải rằng, CPI tăng cao, khiến giá cả cũng không ngừng leo thang. Nếu đồng lương vẫn dậm chân tại chỗ, thì đàn ông Nam Kinh phải thắt lưng buộc bụng, ăn ít thịt, hút ít thuốc và tăng tốc làm việc mới đủ tiền cưới vợ.

Theo Mai Anh

Đất Việt/Chinadaily