1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Có 20 triệu đồng, kinh doanh gì trong dịp Giáng Sinh?

(Dân trí) - Tích lũy được 20 triệu đồng, bạn Phạm Thị Ngọc Hà, sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tỏ ra khá băn khoăn với lời mời góp vốn kinh doanh dịp Giáng sinh của bạn bè.

Xin chào các anh chị độc giả!

Tôi đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong quá trình học tập, với việc đi làm gia sư và làm thêm một số công việc khác, tôi tích lũy được 20 triệu đồng.

Chuẩn bị cho đợt Lễ tết cuối năm sắp tới, nhóm bạn tôi rủ tôi tham gia góp vốn để kinh doanh một số mặt hàng phục vụ dịp Noel.

Tôi có ý kiến nên kinh doanh những mặt hàng độc đáo tự làm, tự thiết kế (hand-made) như cây thông No-el, đồ trang trí, ví da, vòng tay... Tuy nhiên, các bạn cùng nhóm lại thiên về hoa tươi, khăn len, mũ len...

Nhóm bạn tôi cho rằng, làm đồ hand-made cần thêm thời gian và cần rất nhiều ý tưởng, chi bằng kinh doanh những mặt hàng có sẵn. Tôi thì lại sợ rằng những mặt hàng kia sẽ khó thu hút người mua, vì cùng thời điểm đó, hàng hóa quà tặng sẽ ngập tràn thị trường, rất khó cạnh tranh.

Tranh luận trong nhóm chúng tôi vẫn chưa ngã ngũ, mà chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đã tới Giáng Sinh rồi. Tôi lo rằng, với tiến độ công việc như hiện tại thì sẽ không kịp làm gì cả.

Thực lòng tôi rất muốn thử sức kinh doanh khi vẫn còn đi học, một là tích lũy kinh nghiệm, thêm nữa là gia tăng thu nhập. Thế nhưng, tôi vẫn rất sợ rủi ro, vì chưa có kinh nghiệm kinh doanh bao giờ nên lỡ như thất bại thì sẽ mất tiền. Số tiền này với tôi là cả một gia tài, nó là quá trình dài chắt chiu, tích lũy của tôi.

Tôi rất mong muốn nhận được tư vấn từ quý độc giả!

Phạm Thị Ngọc Hà

(Đại học Kinh Tế Quốc dân, Hà Nội)