Chứng khoán nghỉ Tết 8 ngày

(Dân trí) - Kể từ thứ 2 ngày 4/2 (tức 28 tết), nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán sẽ được nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 tới 8 ngày. Mọi giao dịch sẽ trở lại bình thường vào ngày 12/2.

So với thời điểm nghỉ tết theo quy định của Bộ Luật Lao động (từ 6/2 đến 11/2), giao dịch chứng khoán sẽ nghỉ tết trước 2 ngày. Nếu tính từ sau phiên cuối tuần (ngày mai 1/2), nhà đầu tư sẽ nghỉ giao dịch tới 10 ngày (8 ngày nghỉ tết và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cũng nghỉ giao dịch nhân dịp tết từ ngày 4 (28 tết) đến 11/2.

An Hạ