1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chủ tịch nước: Việt Nam nên có quỹ bình ổn giá dầu

(Dân trí) - Chủ tịch nước cho rằng, việc giá dầu biến động là điều không tránh khỏi được. Điều quan trọng là cần phải tính toán và có cơ chế tài chỉnh ổn định để đảm bảo nếu có cú sốc vẫn đứng vững được.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Báo cáo tại buổi thăm và chúc Tết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, năm 2015 là năm ngành dầu khí phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là khó khăn do giá dầu giảm mạnh kể từ tháng 10/2014 đến nay.

Với giá dầu thực tế đạt được trong năm 2015 là 55 USD/thùng, tổng doanh thu Tập đoàn đạt 560 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 115,1 nghìn tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 8,2%.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: “Năm qua là năm rất khó khăn với toàn ngành dầu khí, khi giá dầu từ 100 USD/thùng xuống 60 USD/thùng, rồi 40 USD/thùng đã rất lo lắng, mà giờ chỉ còn có hơn 20 USD/thùng. Năm 2016 có lẽ tình hình vẫn chưa sáng sủa lắm về giá dầu”.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng, việc giá dầu biến động là điều không tránh khỏi được. Điều quan trọng là cần phải tính toán để đảm bảo nếu có cú sốc vẫn đứng vững được.

Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Biện pháp trước mắt là tiết giảm chi phí, cắt giảm sản lượng, tái cơ cấu toàn bộ. Đồng thời, cũng cần tính tới một cơ chế như quỹ bình ổn giá dầu để đảm bảo trong quá trình lâu dài hàng chục năm, hàng trăm năm, vẫn có thể đứng vững được ngay cả khi giá dầu có xuống tới 3 - 5 USD/thùng”

“Giá dầu chưa thấy tín hiệu khởi sắc gì trong vài năm tới nhưng nó là cơ chế thị trường. Khi giá lên cao thì đừng có chủ quan quá và khi xuống đừng quá bi quan. Quan trọng nhất vẫn là cần có một cơ chế tài chính ổn định thôi", ông nói thêm.

Phương Dung

Chủ tịch nước: Việt Nam nên có quỹ bình ổn giá dầu - 2