1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chủ tịch của Google nhận thưởng hơn 2.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Các “đại gia” công nghệ Mỹ đang tiếp tục gây “sốt” về mức độ hào phóng. Sau khi Apple thưởng hơn 300 triệu USD cho CEO của mình giờ đến lượt Google khẳng định thù lao cho chủ tịch Eric Schmidt năm 2011 là 101 triệu USD, tương đương hơn 2000 tỷ đồng.

Thông tin vừa được “gã khổng lồ” tìm kiếm công bố hôm 20/4. Theo đó chủ tịch Eric Schmidt nhận được lượng cổ phiếu thưởng tương đương 55,6 triệu USD kèm thêm 38,1 triệu USD quyền chọn. Ngoài ra còn có 7,2 triệu USD đến từ các khoản đãi ngộ khác trong đó có 937.500 USD tiền lương.

Chủ tịch của Google nhận thưởng hơn 2.000 tỷ đồng
Chủ tịch Eric Schmidt được trọng thưởng sau một năm kinh doanh thắng lợi

Tính tổng cộng Schmidt thu về 101 triệu USD, tương đương hơn 2100 tỷ đồng. So với năm ngoái thù lao của vị chủ tịch này tăng chóng mặt bởi trước đó ông chỉ nhận được 313.219 USD (khoảng 6 tỷ đồng) trong năm 2010. Theo bản báo cáo của Google, số cổ phiếu thưởng sẽ được trao dần trong 4 năm tới mà không cần quan tâm tới kết quả hoạt động của công ty. Năm qua họ đạt mức doanh thu gần 38 tỷ USD, tăng 29%, lợi nhuận ròng hơn 9,7 tỷ USD.

Schmidt, 56 tuổi, từng là CEO của Google từ năm 2001. Tuy nhiên đến năm ngoái ông quyết định từ chức để nhường công việc điều hành hàng ngày cho người đồng sáng lập ra công ty là Larry Page. Và Page cùng với Sergey Brin một người đồng sáng lập khác và là cổ đông hàng lớn nhất của Google chỉ nhận được thù lao 1 USD trong năm 2011. Đây là một phần trong kế hoạch được ban lãnh đạo công ty đề ra từ năm 2004.

Dù vậy thì theo giáo sư David Larcker, chuyên gia về quản trị doanh nghiệp tại trường kinh doanh, đại học Stanford thì có lẽ khoản thù lao dành cho Schmidt không chỉ dành cho năm 2011. “Số tiền ấy đủ lớn để khiến mọi người chú ý và tất nhiên các cổ đông sẽ hỏi tại sao lại lớn đến vậy”, ông Larcker nhận định. “Mọi người sẽ muốn rằng ông cấy sẽ đem lại những điều mới mẻ tương ứng với vị trí mới của mình. Đó hẳn là khoản thưởng dành cho nhiều năm chứ không phải năm nào cũng vậy”.

Cũng trong ngày hôm qua, một “đại gia” công nghệ khác của Mỹ là tập đoàn Motorola Mobility Holdings Ltd. đã công bố thưởng cho CEO Sanjay Jha 47,2 triệu USD, tương đương gần 1000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần mức thù lao của năm 2010. Phần lớn trong số này đến từ các quyền chọn trị giá 34,2 triệu USD và 9,4 triệu USD cổ phiếu.

Trong năm qua, thành công lớn nhất của Sanjay Jha đó là đã tách mảng sản xuất điện thoại di động, Motorola Mobility, ra khỏi tập đoàn mẹ, tái cơ cấu sau đó bán lại cho Google. Dù vậy thông báo của Motorola Mobility khẳng định khoản thưởng cho Sanjay Jha không có liên quan gì đến thương vụ này mà là một phần trong chính sách đại ngộ được đề ra ngay từ khi được tuyển dụng năm 2008.

Dù vậy thì những mức thù lao trên vẫn còn thua rất xa con số 378 triệu USD mà Apple đã dành cho CEO Tim Cook trước đó. Phần lớn trong số thù lao này (376,2 triệu USD) là cổ phiếu của “trái táo”. Đến nay đây vẫn là con số kỷ lục mà chưa đối thủ nào có thể vượt qua.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg