1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Choáng với “trò lố” khoe giàu của đại gia

Không biết tiêu tiền thế nào cho hết, nhiều đại gia đã vung tiền cho những thú vui chẳng giống ai, khiến dư luận "bàn ra tán vào".

"Vung" 32 triệu đồng... kiếm tên đẹp cho con

 

Thế hệ cha mẹ 8x Trung Quốc đang gây sốc dư luận với việc vung hàng trăm, hàng nghìn NDT để tìm một cái tên nghe thật mỹ miều cho còn. Và nhờ thế, hàng loạt các công ty chuyên làm dịch vụ đặt tên bỗng dưng nở rộ như “nấm mọc sau mưa” tại nhiều tỉnh, thành, với mức phí cao nhất là 9.998 NDT (tương đương 31,5 triệu đồng).

 

Choáng với “trò lố” khoe giàu của đại gia
Thế hệ cha mẹ 8x Trung Quốc vung hàng trăm, hàng nghìn NDT để tìm tên đẹp cho con.

 

Tuy nhiên, mức giá phổ biến nhất từ 198 NDT (tương đương 625.000 đồng) đến 2.888 NDT (tương đương 9.118.000 đồng). Một nhân viên tại công ty đặt tên, có thâm niên hoạt động 8 năm, cho biết, để tìm được tên đẹp phải căn cứ vào ngày tháng năm sinh của từng đứa trẻ. Những năm gần đây, dịch vụ này phất lên như “diều gặp gió”. “Nhiều ông bố, bà mẹ 8x vì muốn tìm được tên độc đáo cho con mình còn yêu cầu có cả họ bố và mẹ nên tên có bốn chữ đang trở nên thịnh hành”, một nhân viên khác cho biết.

 

Anh Dương, một ông bố 8x sống tại quận Vũ Hoa sau khi tìm tới nhiều nơi tư vấn với mức phí 1.288 NDT (tương đương 4.066.000 đồng) đã quyết định đặt cho cô con gái cưng vừa chào đời cái tên nghe khá “kêu”: “Dương Liễu Mộc Hinh”.

 

“Tên gọi sẽ biểu trưng cho cuộc đời của trẻ nên không thể hời hợt. Nếu phải mất chút tiền để tìm được tên đẹp và ý nghĩa cũng hoàn toàn xứng đáng”, anh Dương chia sẻ.

 

Chi gần 3 tỷ đồng... may complet

 

Ngay sau khi hãng Dormeuil tung ra mẫu hàng complet thời thượng với giá khoảng 80.000 bảng (tương đương 130.000 USD, gần 3 tỷ đồng), hàng chục tỷ phú Ấn Độ tới tấp gọi điện đến đặt hàng.

 

Choáng với “trò lố” khoe giàu của đại gia
Nhiều đại gia Ấn Độ chấp nhận bỏ hàng trăm nghìn USD để may complet.

 

Theo đại diện của Dormeuil, thương hiệu chiếm 80% thị phần cung cấp vải dệt may tại Anh, các tỷ phú tỏ ra rất hứng thú với 6 loại vải cao cấp, trong đó có loại “Vanquish II” làm từ những sợi vải của Vicuna, Qiviuk, Pashmina cao cấp được đan thành sợi len tổng hợp siêu nhẹ - hiện đứng đầu thế giới về… giá cả mà hãng mới cho ra mắt.

 

“Ở Ấn Độ, khi mà số lượng các tỷ phú có mặt trong tạp chí Forbes ngày càng nhiều thì nhu cầu mặc đẹp đương nhiên là cũng tăng lên. Sản phẩm cao cấp của Dormeuil sẽ làm thỏa mãn nhu cầu của họ. Tuy nhiên, vấn đề là những thợ may tại đây có chịu nổi áp lực khi cầm kéo cắt những mảnh vải giá hàng trăm ngàn USD hay không”, Frederic Dormeul, giám đốc marketing của hãng này cho biết.

 

"Đốt" hơn 30 tỷ đồng... "sắm" bồn tắm

 

Tamara Ecclestone, con gái của tỷ phú giàu thứ tư của Anh, Bernie Ecclestone, ông chủ Formula 1, đã “đốt” 1,5 triệu USD (tương đương hơn 30 tỷ đồng) để sắm một chiếc bồn tắm cho căn hộ xa hoa trị giá 72 triệu USD của mình ở London (Anh).

 

Choáng với “trò lố” khoe giàu của đại gia
Chiếc bồn tắm triệu đô được làm từ đá quý.

 

Tamara đã chơi trội khi "cử" 5 người thực hiện một chuyến thám hiểm "lên Amazon" để thu thập tinh thể đá quý còn sót lại trong khu rừng rậm nhiệt đới này về xây bồn tắm cho mình. Tamara tâm sự: “Tôi đã phải trả một khoản khá lớn để vận chuyển chiếc bồn tắm mới về căn hộ và tôi cũng dành rất nhiều thời gian thư giãn trong chiếc bồn tắm tuyệt vời của mình”.

 

Được biết, bồn tắm này có đường kính 2,5 m, được chế tác trong 6 tháng bởi một công ty nội thất Baldi của Italy.

 

'Đổ' hơn 30 tỷ đồng... 'tậu' cún cưng

 

Đại gia Vương tại Thường Châu, Trung Quốc vừa chi 10 triệu NDT (tương đương 32 tỷ đồng) để "tậu" thêm một chú chó Tây Tạng và điều xe khủng chở thú cưng về nhà.

 

Choáng với “trò lố” khoe giàu của đại gia
Đại gia Vương tại Thường Châu, Trung Quốc vừa chi 10 triệu NDT (tương đương 32 tỷ đồng) để "tậu" thêm một chú chó Tây Tạng.

 

Con Ngao Tạng này có tên Lâm Siêu, sở hữu bộ lông rất dày và dài. Các đại gia trong vùng sành chơi Ngao Tạng nhận xét, ngoại hình của Lâm Siêu khá giống một con chú sư tử dũng mãnh với thể trọng hơn 80 kg, hiện đã bốn tuổi.

 

Rút kinh nghiệm để vuột mất con Ngao Tạng trị giá hơn 16 tỷ đồng vào năm ngoái, năm nay, đại gia Vương đã điều xe thuộc hàng khủng để rước thú cưng. Sự cố tắc đường suốt 7 tiếng tại tỉnh Cam Túc khiến ông này được phen “hồn siêu phách lạc”. Bởi trước đó, một con Ngao Tạng đã chết vì quá nóng nực trên đường từ Tây Ninh về Bắc Kinh.

 

Được biết, vào tháng ba, tháng tư hàng năm, ông Vương đều vung ra khoản chi phí khổng lồ để vận chuyển Ngao Tạng về cao nguyên tránh nắng, giúp thú cưng phát triển bản tính hoang dã, kích thích lông mọc nhanh. Tới tháng 10, khi thời tiết trở nên mát mẻ, đại gia này lại đổ tiền chở Ngao Tạng về Thường Châu.

 

"Vứt" 1,9 tỷ đồng/tuần... thuê nhà

 

Một “đại gia” người Trung Đông giấu tên đã ký hợp đồng thuê nhà với giá đáng kinh ngạc. Đó là căn hộ bốn phòng ngủ sang trọng ở Knightsbridge thuộc thủ đô London (Anh) với giá 55.000 bảng Anh (gần 1,9 tỷ đồng) một tuần.

 

Choáng với “trò lố” khoe giàu của đại gia
Căn hộ bốn phòng ngủ sang trọng ở Knightsbridge thuộc thủ đô London (Anh) với giá 55.000 bảng Anh (gần 1,9 tỷ đồng) một tuần.

 

Mặc dù chi tiết đầy đủ của hợp đồng thuê nhà không được tiết lộ nhưng công ty bất động sản Estates Harrods, quản lý căn hộ đã xác nhận, đó là một trong ba căn hộ đắt nhất ở Lodon gồm Hyde Park, Lancelot Place và The Knightsbridge.

 

Hiện, bất chấp các vấn đề đang xảy ra ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu, thị trường nhà ở thượng hạng ở Anh vẫn tiếp tục sôi động. Trong năm qua, giá tiền thuê nhà ở Knightsbridge đã tăng gấp đôi với căn nhà hạng trung mà Harrods Estates quản lý. Dự báo, giá tiền các căn nhà thượng hạng sẽ tiếp tục tăng khi những người giàu nhất thế giới muốn sở hữu một ngôi nhà ở trung tâm London.

 

Shirley Humphrey, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị của công ty Harrods Estates, cho biết: "Thị trường bất động sản thượng hạng ở London là nơi duy nhất trên toàn nước Anh chứng kiến sự tăng giá trong năm 2011. Chúng tôi thấy nhu cầu không chỉ tăng từ những người mua, mà còn tăng ở cả những người đi thuê, do đó, giá cả tăng liên tục".

 

Theo Tiến Dũng

Đất Việt