1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TP HCM:

Chợ truyền thống tăng giá, siêu thị tung “chiêu” khuyến mại

(Dân trí) - Trước nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng những ngày sát Tết, nhiều mặt hàng thiết yếu cho sinh hoạt và vui xuân ở các chợ truyền thống đã tăng giá nhiều lần. Trong khi đó các siêu thị lại tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi giảm giá để hút người mua.

Giá bên ngoài tăng chóng mặt

Tại các chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), Gò Vấp, Tân Bình, Bến Thành, An Lạc… ngày 29 Tết mức giá các mặt hàng phục vụ dịp Tết đã tăng khá mạnh. Trong đó mặt hàng thịt, thủy hải sản và trái cây được xem là tăng mạnh nhất.

Chợ truyền thống tăng giá, siêu thị tung “chiêu” khuyến mại - 1

Giá chợ ngày 29 Tết tăng chóng mặt

Giá thịt heo được bán tại chợ Phạm Văn Hai (Phú Nhuận) là 75.000 - 80.000 đồng/kg, còn tại quán cô Loan ở chợ Cây Thị (Bình Thạnh) giá thịt heo nạc rẻ hơn là 70.000 đồng/kg.

Còn với loại thịt gà mái ta được làm sản được bán ra với giá từ 130.000 - 185.000 đồng/kg (tăng 15.000 đồng/kg) ở các chợ Bến Thành, An Lạc và một số chợ ở quận 5. Ngoài ra tại đây giá tôm bạc cũng được bán với giá 100.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg), mực ống 140.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg).

Đối với mặt hàng trái cây giá cũng tăng cao từ 5.000 đến 10.000 đồng/kg, ví dụ mãng cầu, quýt đường 70.000 đồng - 80.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg), bưởi Năm roi 30.000 đồng - 35.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng - 10.000 đồng/kg)…

Tôm khô loại 1 giá 900.000 đồng/kg (tăng 300.000 đồng/kg so với ngày thường). Chả lụa Vissan cũng đã tăng 20.000 đồng/kg, ở mức 140.000 đồng/kg. Các loại rau củ thông dụng được bán tại chợ Bà Chiểu cũng dao động từ 12.000 đồng - 30.000 đồng/kg tùy loại

Đối với giá các loại hoa huệ, lay-ơn tại chợ Bà Chiểu cũng được các tiểu thương tăng 10.000 đồng – 30.000 đồng/chục, bán với giá ở mức 80.000 đồng – 110.000 đồng/chục.

Chị Hoàng Thị Liên, ở đường Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh) cho biết: “Giá mấy ngày Tết đúng là tăng chóng mặt. Nhưng vì số lượng người mua sắm nhiều, cộng thêm tâm lý giá Tết nên nhiều tiểu thương cũng có đẩy giá. Chưa kể nhiều người cũng tranh thủ những ngày này để có thêm thu nhập ăn Tết. Thôi thì điều này cũng phải chấp nhận”

Chợ truyền thống tăng giá, siêu thị tung “chiêu” khuyến mại - 2

Các sản phẩm thịt, thủy hải sản và trái cây giá cao nhất

Siêu thị tung chính sách giảm giá

Trong khí giá ở các chợ truyền thống tăng chóng mặt thì các siêu thị lại đưa ra nhiều chính sách để thu hút người vào mua. Chính vì điều này dẫn đến lượng người vào đây mua sắm khá đông. Tuy mua giá rẻ hơn nhưng để trả xong tiền mà về nhà thì vô cùng vất vả. 

Nhiều siêu thị đã thay đổi thời gian đóng cửa từ 22h thành 23g để phục vụ nhu cầu người dân vào sắm tết. Ngay tại hệ thống siêu thị Co.op Mart thời gian hoạt động từ 7g đến 23g trong những ngày cận tết cho đến hết ngày 30 tết, đồng thời tăng thêm quầy thanh toán.

Còn siêu thị Maximark cũng mở cửa phục vụ cho đến hết 12g trưa 30 tết (ngày 2/2). Tại đây, nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu ăn uống dịp tết được giảm mạnh từ 5% đến 15%.

Như hai hệ thống siêu thị trên, Big C cũng mở cửa từ 7g30 đến 23g trong ba ngày 27, 28, 29 tết; đồng thời, trong tuần lễ từ ngày 24/1 đến 2/2/2011, tại Big C cũng có chương trình khuyến mãi “Tân niên rộn rã - Xuân sum vầy” với hơn 1.200 mặt hàng nhu yếu phẩm ngày Tết giảm giá từ 5 - 45% kèm nhiều quà tặng.

Đa số các siêu thị đều đưa ra mức khuyến mãi đối với các mặt hàng hay được mua trong dịp Tết như kiệu chua ngọt, chả lụa, khô mực, bánh, kẹo… với mức giảm đến 11%. Riêng mặt hàng thực phẩm chế biến được các siêu thị đưa ra có mức giảm đến 15%...

Chợ truyền thống tăng giá, siêu thị tung “chiêu” khuyến mại - 3
Các siêu thị giảm giá nên hút được nhiều người đến mua hàng

Trong đó mặt hàng thịt tươi sống được giảm giá đến 15% như nạm bò giá 79.900đ/kg, thịt vai heo giá 59.900đ/kg, gà thả vườn giá 49.900đ/kg, đùi gà công nghiệp góc tư giá 40.900đ/kg, thăn heo có da giá 67.900đ/kg, bò bít tết giá 129.900đ/kg, đùi tỏi gà công nghiệp giá 57.900đ/kg, gà ta giá 77.900đ/kg….

Riêng đối với sản phẩm của Vissan vào ngày 1 và 2-2 (tức 29 và 30 Tết) sẽ giảm giá bán bình quân 4.000 đồng/kg đối với 6 mặt hàng thực phẩm tươi sống, như: thịt heo đùi giảm còn 64.000 đồng/kg; thịt vai 62.000 đồng/kg; thịt ba rọi 66.000 đồng/kg; ba rọi rút xương 68.000 đồng/kg; thịt sấn lưng heo và cốt lết 62.000 đồng/kg.
 

Thời gian mở cửa bán lại của một số cửa hàng và siêu thị

- Hệ thống siêu thị Co.op Mart: bắt đầu nghỉ từ 12 giờ trưa ngày 30 Tết, sáng mùng 2 mở cửa từ 7-11g. Từ mùng 3 đến 5 mở cửa từ 7-12g, sang mùng 6 Tết bán trở lại bình thường

- Big C: mùng 3 bán từ 7-12g. Sang mùng 4 hoạt động bình thường

- Citimart: mở cửa đến trưa ngày 30 tết. Đến mùng 4 khai trương hoạt động trở lại.

- Maximark: mở cửa đến trưa ngày 30 tết. Đến mùng 8 khai trương hoạt động trở lại.

- Vinatex: nghỉ từ trưa 30 đến hết ngày mùng 1 tết. Tuỳ theo lượng khách mà các siêu thị linh động mở cửa đến 14 giờ - 16 giờ ngày 30 Tết và chỉ đóng cửa khi hết khách. Từ mùng 2 đến mùng 5 mở cửa bán hàng từ 7 giờ sáng đến 13 giờ;  mùng 6 Tết trở lại hoạt động bình thường.

- Ba chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn cũng hoạt động đến sáng 30 Tết, chỉ nghỉ đêm 30; đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 bắt đầu kinh doanh lại.

- Các chợ lẻ trên địa bàn TPHCM cũng hoạt động đến trưa ngày 30 Tết. Sáng mùng 2, các hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống, rau củ quả bán hàng trở lại.










 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoài Lương
Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011