1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chính phủ sẽ không phát triển thêm khu kinh tế

(Dân trí) - Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, trong thời gian tới, sẽ không phát triển thêm khu kinh tế mà tập trung cơ chế, chính sách, nguồn lực để nâng cao hiệu quả các khu kinh tế đã thành lập.

Chính phủ sẽ không phát triển thêm khu kinh tế - 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (ảnh BD)

Sau 20 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, hiện Việt Nam đã có thành lập được 15 khu kinh tế ven biển và 28 khu kinh tế cửa khẩu. Tuy nhiên, chỉ một số rất ít khu kinh tế thể hiện được phần nào vai trò động lực và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội vùng.

Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) cho biết, từ cấp Trung ương cho đến địa phương đều thống nhất quan điểm sẽ không phát triển thêm khu kinh tế mà tập trung cơ chế, chính sách, nguồn lực để nâng cao hiệu quả các khu kinh tế đã thành lập.

Mục tiêu của Chính phủ trong thời gian tới sẽ tiến hành rà soát lại quy hoạch và tạm dừng phát triển các khu công nghiệp mới, các khu kinh tế mới nếu như chưa lấp đầy (hiện tại tỷ lệ lấp đầy là trên 65%).

Có mặt tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh, thời gian tới sẽ tổ chức tiến hành đánh giá lại quy hoạch, rà soát lại quy hoạch và không tăng diện tích các khu kinh tế, khu công nghiệp, mà làm theo phương thức cuốn chiếu (nhu cầu đến đâu lấy đến đấy).

 “Doanh nghiệp không thích vào thì phải thuyết phục và phải kiên quyết trong việc này, nếu không cứ vẽ ra nhiều nhưng hiệu quả thấp” - Phó Thủ tướng nói.

Ông cũng quán triệt tinh thần là kiên quyết không lấy đất lúa để làm khu công nghiệp. Thời gian tới, Chính phủ sẽ ra Nghị định về quản lý đất lúa (3,8 triệu ha) và sẽ “siết” lại hoạt động này rất nghiêm ngặt.

Và như vậy cũng đồng nghĩa với hoạt động triển khai các khu công nghiệp, chế xuất sẽ được đặt tại những vị trí khó khăn hơn, yêu cầu cả nhà nước và các doanh nghiệp cùng phối hợp đầu tư hạ tầng.

Bích Diệp