1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chính phủ Italia cho thuê hàng loạt lâu đài lấy tiền trả nợ

(Dân trí) - Ngập chìm trong “núi” nợ công lên tới 1900 tỷ euro, chính phủ Italia đang phải đem cho thuê hàng loạt lâu đài, nhà tù cổ để làm khách sạn. Một số hòn đảo có giá trị du lịch cũng được đem ra chào mời nhà đầu tư nhằm tạo nguồn thu trả nợ.

Theo tờ Telegraph của Anh, chính phủ Italia vừa lập một danh sách các công trình kiến trúc đẹp nhưng bị bỏ trống trên khắp đất nước để đem cho tư nhân thuê lại nhằm trang trải nợ nần. Thời hạn của việc cho thuê này lên tới 50 năm kèm theo lựa chọn gia hạn thêm 25 năm. 
Nhà tù cổ Santo Stefano đang được mời người thuê
Nhà tù cổ Santo Stefano đang được mời người thuê

Những công trình này đang ở trong nhiều tình trạng khác nhau và dự kiến sẽ phải mất tới hàng triệu euro mới chuyển đổi được thành khách sạn. Trong số các tòa nhà đang được đưa ra để kêu gọi nhà đầu tư có cả nhà tù cổ Santo Stefano trên đảo Ventotene trong vịnh Naples, một trại giam trên đảo Procida và một lâu đài nhìn ra biển ở thành phố Gaeta, phía Nam Rome. 

Cùng nằm trong danh sách bị đem cho thuê còn có 2 hòn đảo trong khu vực đầm phá của Venice. Đảo Poveglia từng là nơi để cách ly các bệnh nhân và một bệnh viện tâm thần nhưng đã bị bỏ hoang và không ai đoái hoài đến từ nhiều năm qua. Ở thời Trung Cổ, đây cũng là nơi chôn cất những người chết vì dịch bệnh. 

Một địa điểm được chào mời khác là cung điện của một vị tổng giám mục tại Trieste, vùng Đông Bắc Italia, các trại lính cũ ở Modena, Parma cùng các lâu đài ở Piedmont, thuộc vùng Tây Bắc.

Dự án trên đang được Cơ quan quản lý tài sản quốc gia Italia triển khai với tổng cộng 63 công trình được xem là phù hợp để chuyển thành các khách sạn cổ. Hiện việc thương thảo đối với 28 công trình đã được tiến hành trong khi số còn lại sẽ được công bố trong những tháng tới. 

“Chúng tôi sẽ đưa thông báo mời thầu vào cuối năm nay”, Stefano Scalera, giám đốc của Cơ quan quản lý tài sản quốc gia  khẳng định trong buổi công bố dự án tại Rome. 

Trước đó một số bất động sản của chính phủ Italia, trong đó có ngọn hải đăng được xây dựng từ thế kỷ 19 tại Sardinia, đã được chuyển thành khách sạn. Hiện Cơ quan quản lý tài sản quốc gia còn muốn thương mại hóa khoảng 1000 công trình lịch sử khác.
Ngọn hải đăng tải Sardinia đã được chuyển thành khách sạn cổ
Ngọn hải đăng tải Sardinia đã được chuyển thành khách sạn cổ

Du lịch hiện đóng góp gần 9% GDP của Italia và sử dụng hơn 1 triệu lao động. Mỗi năm nước này thu hút khoảng 45 triệu du khách. Tuy nhiên việc thiếu sự phối hợp trong quảng bá đã khiến lượng du khách tới đây liên tục giảm. 

Trong khi đó, tình hình nợ công và thất nghiệp tại nước này vẫn đang tăng. Mới trong ngày hôm qua (11/4), chính phủ nước này đã phát hành trái phiếu để vay thêm 7,17 tỷ euro, đồng thời nâng dự báo về tỷ lệ nợ công lên mức tương đương 130,4% GDP trong năm nay. Hồi năm ngoái, nợ công của Italia đã ở mức cao kỷ lục khi lên tới 127% GDP. Dự báo nợ công trong năm tới của nước này cũng ở mức 129% GDP.

Tháng trước chính phủ của thủ tướng Mario Monti cũng đã điều chính tăng mục tiêu thâm hụt ngân sách từ 1,8% GDP được đưa ra hồi năm ngoái lên mức 2,9% GDP, nghĩa là sát với mức trần 3% theo quy định của EU. 

Trái lại, mục tiêu tăng trưởng kinh tế lại bị điều chỉnh giảm. Trong năm nay, Italia dự báo kinh tế sẽ sụt giảm 1,3%. Dù vậy thì ngay cả con số này cũng được các nhà kinh tế cho rằng rất lạc quan. Tính đến cuối năm 2012, GDP của Italia đã đi xuống trong 6 quý liên tiếp và những dữ liệu mới nhất vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi.

Suy thoái kinh tế đang “đẩy” hàng triệu người Italia vào cảnh thất nghiệp. Theo số liệu của cơ quan thống kê Italia công bố hồi tuần trước, tính đến hết tháng 2 vừa qua, 11,6% người lao động tại đây không có việc làm. Dù đã giảm nhẹ so với mức kỷ lục 11,7% của tháng trước đó, Italia vẫn là một trong những nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất eurozone. Hiện tỷ lệ thất nghiệp trung bình của các nước thành viên khu vực này là 12%. 

Thanh Tùng
Tổng hợp