1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chỉ trong 3 tuần, ông Phạm Nhật Vượng có thêm 1,7 tỷ USD

(Dân trí) - Với việc cổ phiếu VIC lập đỉnh cao nhất lịch sử tại mức giá 109.500 đồng, tăng tới 157,6% so với một năm trước, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã cán mốc 6 tỷ USD theo cập nhật của Forbes, xếp thứ 309 danh sách những người giàu nhất hành tinh.

​Vị tỷ phú đôla đầu tiên của Việt Nam đã tăng mạnh tài sản trong thời gian ngắn
​Vị tỷ phú đôla đầu tiên của Việt Nam đã tăng mạnh tài sản trong thời gian ngắn

Theo thống kê của Tạp chí xếp hạng Forbes (Mỹ), tính đến thời điểm hiện tại (ngày 23/3/2018), ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup đã chính thức cán mốc 6 tỷ USD.

Với khối tài sản này, ông Vượng tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam và xếp thứ 309 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIC của Vingroup hiện đã lập đỉnh cao nhất lịch sử với mức giá 109.500 đồng/cổ phiếu, tăng 157,65% so với 1 năm trước và tăng tới 1.551,8% so với thời điểm mới niêm yết.

Với mức giá này, vốn hoá thị trường của Vingroup hiện đã đạt mức 288.829 tỷ đồng, trong khi tài sản trên sàn chứng khoán của tỷ phú số 1 Việt Nam cũng đạt 168.792 tỷ đồng.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu trực tiếp gần 724 triệu cổ phiếu VIC và sở hữu gián tiếp 817,5 triệu cổ phiếu VIC thông qua việc nắm giữ 92,88% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup tăng nhanh trong 5 năm trở lại đây. Năm 2013, Forbes ghi nhận tài sản ròng mà ông Vượng nắm giữ là 1,5 tỷ USD. Con số này tăng lên 1,8 tỷ USD vào năm 2016, đến tháng 3/2017, ông Vượng đã sở hữu 2,4 tỷ USD.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng rất nhanh trong vòng 1 năm trở lại đây
Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng rất nhanh trong vòng 1 năm trở lại đây

Đợt cập nhật hàng năm diễn ra vào tháng 3/2018, Fobes cho biết, ông Vượng có 4,3 tỷ USD tài sản ròng và xếp thứ 499 thế giới. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tuần qua, vị tỷ phú này đã tăng thêm 1,7 tỷ USD. Trong khi đó, cổ phiếu VIC đã tăng tới 14.600 đồng tương ứng 15,38% kể từ đầu tháng tới nay.

Cũng trong đợt cập nhật này, Forbes ghi nhận khối tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO hãng bay Vietjet Air đạt 3,4 tỷ USD, xếp thứ 705 thế giới.

Hai tân tỷ phú đôla của Việt Nam là ông Trần Bá Dương và ông Trần Đình Long lần lượt sở hữu 1,8 tỷ USD và 1,4 tỷ USD, lần lượt xếp thứ 1.423 và 1.772 thế giới.

Tài sản của 4 tỷ phú đôla theo cập nhật của Forbes ngày 23/3/2018
Tài sản của 4 tỷ phú đôla theo cập nhật của Forbes ngày 23/3/2018

Bích Diệp

Chỉ trong 3 tuần, ông Phạm Nhật Vượng có thêm 1,7 tỷ USD - 4