Chỉ số giá tiêu dùng năm 2009 tăng 6,8%

(Dân trí) - Số liệu Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 12 đạt mức tăng cao nhất trong năm (1,38%). Tính chung cho cả năm, CPI bình quân tăng 6,88%, đạt mục tiêu mà Chính phủ đề ra.

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2009 tăng 6,8%  - 1
Người tiêu dùng đang phải vật lộn với giá cả ngày một gia tăng.
 
Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 12 này, nhóm hàng có tốc độ tăng giá cao nhất chính là nhóm giao thông, với mức 2,47% do ảnh hưởng giá xăng dầu điều chỉnh tăng từ cuối tháng 11.
 
Trong 11 nhóm mặt hàng tính chỉ số giá tiêu dùng, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (nhóm có quyền số cao nhất) tăng lên mức 2,06%, được xem là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tốc độ tăng giá chung trong tháng 12. Trong đó, nhóm nhỏ hàng lương thực tăng tới 6,88%; thực phẩm tăng 0,89% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,69%.
 
Bên cạnh đó, nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng cũng tăng mạnh tới 1,4% do giá sắt thép, vật liệu xây dựng tiếp tục xu hướng tăng và thị trường bước vào mùa hoàn thiện công trình xây dựng. Các nhóm hàng đồ uống, thuốc lá tăng 0,97%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,81%...
 
Duy nhất trong 11 nhóm mặt hàng tính CPI, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,11% so với tháng 11.Tính chung cả năm, giá các mặt hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 8,71%; đồ uống - thuốc lá tăng 9,56% và may mặc - giày dép 8,87%...
 
Không đưa vào tính chỉ số giá hàng tháng, nhưng mặt hàng vàng và USD lại có ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Tính cả năm 2009, chỉ số giá vàng tăng 19,16% và giá USD tăng 9,17%.
 
Như vậy, với mức tăng chung của cả năm ở mốc 6,88% so với cùng kỳ năm 2008, mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 7% mà Chính phủ đề ra đã đạt được. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của giới chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng trong quý I/2010 sẽ có bước tăng đột phá, bởi đây là thời điểm cao trào của nhu cầu mua sắm tết âm lịch Canh Dần.
 
An Hạ