1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Chi chục triệu đồng ăn tát để căng da mặt

Liệu pháp làm đẹp mới nghe qua có vẻ đậm chất... bạo lực này đang gây sốt ở Mỹ và giá của nó không hề mềm chút nào, hơn 7 triệu đồng/lần.

Cô Tata Sombuntham vui vẻ vỗ vào mặt một khách hàng nữ.
Cô Tata Sombuntham vui vẻ vỗ vào mặt một khách hàng nữ.
 
Phương pháp làm đẹp độc chiêu

Tata Sombuntham - chuyên gia về sức khỏe theo phương pháp tự nhiên người Thái Lan - đã giới thiệu kỹ thuật "vỗ mặt" làm đẹp ở San Francisco.

Sombuntham khẳng định, việc ăn tát sẽ giúp se khít lỗ chân lông và làn da trở nên căng mịn hơn mà không cần động chạm dao kéo thẩm mỹ.

Trả lời phỏng vấn báo giới, cô Sombuntham cho biết, lần đầu tiên thực hiện liệu pháp vỗ mặt để căng da ở Tây Hemisphere. Giá cho mỗi lần điều trị kéo dài 15 phút là 350 USD (gần 7,3 triệu đồng).

Hiệu quả có thể kéo dài trong vòng 6 tháng. Khách hàng có nhu cầu có thể trả 1.000 USD (hơn 20 triệu đồng) để được "vỗ mặt căng da" 4 lần/tháng.

Tờ ABC News trích dẫn lời các bác sĩ cho hay, mặc dù chưa có bằng chứng y tế nào cho thấy việc vỗ da mặt có tác dụng như một phương pháp chống lão hóa nhưng chắc chắn nó "có thể cải thiện tuần hoàn và đem lại vẻ hồng hào tự nhiên (do bị ăn tát?!)".

Rose Griscom - chuyên gia Viện Nghiên cứu Liệu pháp Mát-xa Thái ở Hoa Kỳ (trụ sở tại bang New Jersey) - cho biết, bà chưa bao giờ nghe nói tới cách làm đẹp vỗ mặt căng da nhưng nó có vẻ khá giống với tapotement - một kỹ thuật vỗ theo nhịp phách lên cơ thể vốn được dùng trong liệu pháp mát-xa kiểu Thụy Điển.

Griscom bày tỏ: "Tôi biết chắc chắn rằng tapotement thực sự giúp lưu thông máu lên bề mặt và thúc đẩy tuần hoàn cũng như kích thích thần kinh. Tôi không rõ lắm về hiệu quả của việc vỗ lên mặt nhưng có thể nó cũng là một dạng liệu pháp tương tự tapotement".
Trong một video clip chia sẻ trên mạng, cô Sombuntham giải thích: "Vỗ vào mặt sẽ khơi dậy vẻ đẹp tiềm ẩn của bạn mà không cần các quá trình can thiệp đau đớn bằng phẫu thuật. Và dĩ nhiên, liệu pháp này 100% không sử dụng chất hóa học.

Tôi cảm thấy rất tự hào là người duy nhất đem kiến thức về liệu pháp làm đẹp bằng cách vỗ da mặt đến Tây Hemisphere".

Sombuntham và ông xã Mawan - người đồng sở hữu thẩm mỹ viện - khẳng định, kết quả của liệu pháp có thể được nhìn thấy ngay tức thì. "Nó hoàn toàn nghiêm túc và không hề vớ vẩn chút nào như một số người nghĩ".

Trong những lần trị liệu, cô Sombuntham thường đội chiếc mũ gắn hoa nhựa khá lòe loẹt, nhún nhẩy trên nền nhạc Thái và rất nhanh vỗ vào mặt khách hàng vài lần. Sau đó, cô véo vào má họ và "bồi" thêm vài lần vỗ mặt khá mạnh khác.
Chi tiền để ăn tát, bẹo mông, vỗ ngực

Anh Mawan, chồng cô Sombuntham, tiết lộ với báo giới, vợ mình đã có một tháng học nghề với chuyên gia vỗ mặt làm đẹp nổi tiếng Thái Lan Kung Khemika. Bà cũng là chủ một thẩm mỹ viện lớn ở Bangkok. "Kiến thức căng da mặt kiểu này được bảo mật rất gắt gao. Vợ tôi là 1 trong số chỉ 10 học viên được bà Khemika truyền dạy bí kíp", anh Mawan hãnh diện nói.

Ngoài tát vào mặt để căng da, ở Thái Lan còn rất thịnh hành những liệu pháp làm đẹp "có một không hai" như véo mông, vỗ ngực. Tờ Daily Mail đưa tin, liệu pháp thứ nhất giúp chị em phụ nữ sở hữu vòng 3 căng tròn, còn liệu pháp thứ hai sẽ tăng kích cỡ cho đôi gò bồng đảo mà không phải nhờ cậy tới silicone.
Khunying Tobnom, 44 tuổi, chia sẻ, liệu pháp vỗ ngực của bà hiện rất được khách hàng ưa chuộng. Bà lý giải: "Người cổ đại đã biết cách làm đẹp này nhưng họ không phổ biến rộng rãi vì thời đó có mấy ai quan tâm tới kích cỡ vòng một đâu".

Tiết lộ trên tờ Bưu điện Bangkok, bà Tobnom khẳng định, kỹ thuật vỗ ngực nhằm mục đích đẩy mỡ thừa từ các vị trí khác về làm đầy khu vực đôi gò bồng đảo, tạo độ căng tròn tự nhiên.

Còn theo phản ánh từ tờ Independent, Bộ Y tế Thái Lan thậm chí còn tiến hành một nghiên cứu khoa học chứng minh tác dụng làm đầy ngực của các liệu pháp mát-xa cường độ mạnh.

Bộ Y tế nước này cũng là cơ quan tài trợ chính cho một chương trình đào tạo phụ nữ cách vỗ ngực hợp lý để tăng kích cỡ thay vì tìm đến dao kéo thẩm mỹ tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Theo Khánh Huyền
VTC