1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Chỉ 10% CTCK có lãi là chưa chính xác”

(Dân trí) - “Theo giám sát của chúng tôi thì mức độ khó khăn của các công ty chứng khoán đang gặp phải không đáng như dư luận lo ngại. Thông tin chỉ có 10% trong tổng số các công ty chứng khoán có lãi là chưa chính xác”.

Bà Nguyễn Thị Thục Anh, Phó ban Quản lý kinh doanh (UBCKNN) đã cho biết như vậy trước thông tin hàng loạt các công ty chứng khoán (CTCK) hoạt động thua lỗ và có nguy cơ phá sản.
 
Theo bà Thục Anh: “Hiện có 103 CTCK được cấp phép chính thức. Trong năm vừa qua, khoảng hơn 90 công ty đã đi vào hoạt động. Thực tế, phải đến quý 1/2009 mới có số liệu chính thức về vấn đề này nhưng trong báo cáo của 51 công ty mà chúng tôi đã nhận được thì 15 công ty là có lãi.
 
Những con số khác căn cứ vào báo cáo tài chính quý 3 đến nay chưa thể thống kê chính xác. Tuy nhiên, chắc chắn không có việc như phản ánh là 10% công ty chứng khoán có lãi”.
 
Cũng theo bà Thục Anh, hiện có một công ty được cấp phép 12 tháng nay nhưng chưa hoạt động, trường hợp này UBCKNN sẽ thu hồi giấy phép và do chưa hoạt động nên không ảnh hưởng gì đến thị trường. Hiện tại có 35 công ty đang làm thủ tục tăng vốn điều lệ (theo quy định) hoặc đang làm hồ sơ để rút bớt nghiệp vụ.
 
“Chúng tôi lường trước có thể có 2 - 3 công ty mà số vốn còn lại không đủ để thực hiện được một nghiệp vụ nào. Trường hợp này nếu không có giải pháp thì phải giải thể. Với nghiệp vụ tự doanh, số cổ phần mà công ty đang nắm giữ thì cho phép chuyển sang dạng đầu tư”, bà Thục Anh nhấn mạnh.

Đại diện UBCKNN cũng cho hay, thời gian tới, UBCKNN sẽ đưa ra những quy định chặt chẽ hơn về việc thành lập CTCK, đặc biệt là tiêu chí cổ đông sáng lập. Đối với những CTCK gặp khó khăn, UBCKNN sẽ cùng với lãnh đạo công ty đó bàn về giải pháp thu hẹp lĩnh vực hoạt động.

Còn theo ông Bùi Hoàng Hải, Phó ban Quản lý phát hành UBCKNN: Báo cáo tài chính, quy trình thủ tục kiểm toán của chúng ta còn nhiều vấn đề.
 
“Năm 2009, chúng tôi sẽ tập trung vào lĩnh vực kiểm toán. UBCKNN sẽ nâng cao hơn nữa về điều kiện để được chấp nhận làm kiểm toán cho các công ty niêm yết; sửa đổi lại các tiêu chuẩn dựa trên những phát hiện vi phạm vừa qua, nâng cao mức xử phạt đối với các vi phạm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán không làm đúng chức trách của mình”.

An Hạ