1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thanh Hóa:

“Chặt chém” ở Sầm Sơn: Đoàn thanh niên cũng vi phạm

(Dân trí) - Mặc dù UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định về việc thu phí trông giữ xe ô tô, xe máy tại Khu du lịch Sầm Sơn. Tuy nhiên, Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên phường Bắc Sơn vẫn “vượt mặt” thu phí cao hơn quy định gây bức xúc cho du khách.

Theo Quyết định số 4554/QĐ - UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quy định giá trông giữ xe máy trên địa bàn khu du lịch kể từ ngày 1/5/2013 đến hết ngày 31/8/2013 đối với xe máy là 8.000đ/1 xe và xe ô tô là 16.000đ/xe ban ngày và được niêm yết công khai tại các bãi biển.

Lực lượng chức năng lập biên bản sự việc.
Lực lượng chức năng lập biên bản sự việc.

Tuy nhiên Đoàn thanh niên phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn đã không chấp hành việc thu đúng giá do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Theo phản ánh của du khách, tại điểm trông giữ xe của Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên phường Bắc Sơn đã thu tiền trông giữ xe ô tô vượt mức quy định của tỉnh Thanh Hóa đề ra. Cụ thể mức thu phí tại đây là 20.000đ/xe ô tô (cao hơn 4000đ/xe so với quy định). Ngoài ra du khách còn phản ánh, có những lúc đi 2 vào bãi trông giữ xe thì họ chỉ nhận được 1 vé, nhưng khi thu tiền thì lại thu 40.000đ.

Ông Lê Anh Tú, một du khách lái xe ô tô mang biển kiểm soát 29Z - 64.., cho biết những lần về nghỉ mát từ đầu mùa du lịch đến giờ ông đều bị thu tiền trông giữ xe cao hơn so với qui định. Để chứng minh, ông Tú lục trong ví đưa ra chiếc vé xe mà lần trước ông đã gửi thu 30.000đ/xe, khi ông thắc mắc, người trông giữ xe liền dùng bút bi sửa lại thành 20.000đ.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Lực lượng liên ngành của UBND thị xã Sầm Sơn đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc. Sau khi kiểm tra, Đoàn liên ngành đã lập Biên bản vi phạm hành chính.

Nội dung Biên bản có nêu rõ hành vi vi phạm của Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên phường Bắc Sơn được xác định tại thời điểm kiểm tra thông qua nguồn tin do du khách cung cấp do ông Nguyễn Bá Xuân - Bí thư Đoàn phường Bắc Sơn phụ trách trông giữ xe tại khu phố Lập Công, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn đã thu tiền trông giữ xe ô tô cao hơn Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành và các quy định về giá của cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Thiện Long, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn cho biết: “Việc địa phương giao cho Chi đoàn quản lý các bãi trông giữ xe là vì Đoàn thanh niên là đơn vị xung kích, vừa thu vé vừa gắn với trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tư, nâng cao hình ảnh thân thiện trong mắt du khách. Việc này Đoàn làm không đúng thì địa phương phải chịu trách nhiệm, chúng tôi nhận trách nhiệm này. Đây là việc đáng tiếc và cũng là bài học cho Chi đoàn”.

Phiếu giữ xe của Chi đoàn phường Bắc Sơn ghi sai c
Phiếu giữ xe của Chi đoàn phường Bắc Sơn ghi sai còn sửa chữa khi du khách thắc mắc.

Ông Nguyễn Huy Bình, Đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, Chi Cục quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi đã lập biên bản để trình lên Chủ tịch thị xã xử lý. Đã có cam kết với các hộ kinh doanh, sai sẽ xử phạt”.

Trước đó ngày 20/5/2013, UBND thị xã Sầm Sơn cũng đã quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hữu Minh chủ ki ốt số 07, cụm 3 hành nghề kinh doanh trông giữ xe tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn do không chấp hành đúng giá do cơ quan thẩm quyền quyết định về giá trông giữ xe.

Duy Tuyên