1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chất cấm trong chăn nuôi: Biến nhận thức thành hành động!

Các biện pháp chế tài quyết liệt của cơ quan chức năng đã bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người chăn nuôi về vấn đề chất cấm. Tuy nhiên, để thực sự đẩy lùi được vấn nạn chất cấm, hành động cụ thể và kiên định của người chăn nuôi, các doanh nghiệp và cơ quan ban ngành mới chính là lời giải hiệu quả.

Người chăn nuôi: Không thỏa hiệp!

“100.000 hộ chăn nuôi cam kết không sử dụng chất cấm” là chương trình vận động, nhằm nâng cao nhận thức của các hộ chăn nuôi về việc tuyệt đối không sử dụng chất cấm thông qua các hoạt động như: phổ biến các quy định nhà nước về việc sử dụng chất cấm, kêu gọi ký cam kết không sử dụng chất cấm và tổ chức nhiều buổi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi để giúp bà con chăn nuôi hiệu quả và an toàn.

Chất cấm trong chăn nuôi: Biến nhận thức thành hành động! - 1

Đây là những hoạt động thiết thực, gần gũi với bà con và hướng tới giải quyết vấn nạn chất cấm từ gốc rễ. Quan trọng nhất, chương trình này đã đáp ứng mong mỏi của các hộ chăn nuôi chân chính đồng thời góp phần lấy lại niềm tin của người tiêu dùng. Ông Đoàn Xuân Trúc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội chăn nuôi Việt Nam nhận xét: “Cấm thì dễ nhưng phải hướng dẫn người chăn nuôi kiến thức để chăn nuôi lợn đạt hiệu quả cao thì mới giải quyết được vấn đề, để bà con tự giác không sử dụng chất cấm nữa.”

Nổi bật trong chuỗi các hoạt động là các lớp hội thảo tập huấn nhằm trang bị cho bà con kiến thức về chăn nuôi sạch, giúp tăng tỷ lệ nạc heo an toàn bằng cách lai tạo giống phù hợp, chăm sóc và dinh dưỡng tốt. Theo các chuyên gia, áp dụng tốt các kiến thức này sẽ giúp bà con thu được hiệu quả kinh tế cao và yên tâm để làm giàu chân chính, qua đó góp phần xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp sạch và bền vững.

Ngoài ra, việc ký cam kết không sử dụng chất cấm của mỗi hộ chăn nuôi là hành động thể hiện quyết tâm không “thỏa hiệp” với sai phạm, góp phần đẩy lùi triệt để vấn nạn chất cấm. Từ đó, mỗi người chăn nuôi trở thành nhịp cầu để lan tỏa ý nghĩa của chương trình đến hàng triệu hộ chăn nuôi khắp cả nước.

Nỗ lực của doanh nghiệp

Giữ vai trò tích cực trong chương trình vận động “100.000 hộ chăn nuôi cam kết không sử dụng chất cấm” không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức như Cục chăn nuôi, Hội chăn nuôi Việt Nam mà còn là sự đồng lòng của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu, tiêu biểu là ANCO và PROCONCO trực thuộc tập đoàn Masan Nutri-Science.

Chuyên gia thú y tư vấn phương pháp chăn nuôi hiệu quả không chất cấm, từ đó giúp bà con yên tâm chăn nuôi chân chính thay vì phải chạy theo chất cấm, thu lợi nhuận trước mắt
Chuyên gia thú y tư vấn phương pháp chăn nuôi hiệu quả không chất cấm, từ đó giúp bà con yên tâm chăn nuôi chân chính thay vì phải chạy theo chất cấm, thu lợi nhuận trước mắt

ANCO và PROCONCO tiên phong đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước, các hộ chăn nuôi và người tiêu dùng trong cuộc chiến chống chất cấm bằng việc đảm bảo sản phẩm của công ty không có chất cấm, thông qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng cám từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra. Đồng loạt từ đầu tháng 4 năm 2016, tất cả sản phẩm của ANCO và PROCONCO đều được in tem cam kết “không chất cấm” lên bao bì như một sự đảm bảo về chất lượng sản phẩm an toàn cho người chăn nuôi. Bên cạnh đó, ANCO và PROCONCO luôn không ngừng cải tiến chất lượng và cho ra đời các sản phẩm mới như cám có bổ sung hệ men tiêu hóa Bio-zeemTM hỗ trợ tiêu hóa, hấp thụ dưỡng chất và tăng cường hệ miễn dịch nên giúp heo khỏe mạnh, nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Cụ thể là người chăn nuôi dùng cám có Bio-zeem tiết kiệm đến 6% lượng thức ăn và heo xuất chuồng sớm hơn đến 12 ngày so với khi dùng cám thông thường.

Có thể nói, các hoạt động hỗ trợ và đồng hành cùng bà con của các doanh nghiệp ngành chăn nuôi như ANCO và PROCONCO đã góp phần tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi trong thời kỳ hội nhập.

Từ ngày 20.04.2016 đến ngày 30.09.2016, 10 hội thảo chuyên đề với quy mô khoảng 500 hộ chăn nuôi mỗi hội thảo kết hợp vận động bà con ký cam kết không sử dụng chất cấm hoặc cám có chất cấm sẽ được tổ chức tại các địa phương chăn nuôi heo trọng điểm trên cả nước như Đồng Nai, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên,…. Bà con có thể liên hệ với Hội chăn nuôi địa phương, các đại lý của ANCO và PROCONCO để tìm hiểu thêm chi tiết.

An Thành