1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Quảng Nam:

Chấn chỉnh tình trạng “cò” thổi giá đất ở làng đại học

(Dân trí) - Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về làm việc và chỉ đạo khởi động lại dự án làng Đại học Đà Nẵng, giá đất xung quanh khu vực này tăng chóng mặt. Trước động thái này, cơ quan chức năng địa phương đã có những chấn chỉnh kịp thời.

Làng Đại học (ĐH) Đà Nẵng được quy hoạch 300 ha, trong đó phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 110 ha; phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) 190 ha.

Điểm giao dịch nhà đất mọc như nấm tại khu vực
Điểm giao dịch nhà đất mọc như nấm tại khu vực

Ngày 4/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ lãnh đạo Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho hay, kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát làng ĐH Đà Nẵng và chỉ đạo khởi động lại dự án thì giá đất ở khu vực này tăng như chong chóng.

Theo đó, bình thường giá đất tại một số dự án ở khu vực phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) giá từ 2-2,5 triệu đồng/m2, ngày 24/2, sau khi Thủ tướng về thị sát thì giá đất tăng lên 3,5-4 triệu đồng/m2. Cộng với đó là nhiều người “đầu tư” từ Đà Nẵng, Hà Nội… đổ xô vào mua đất nên tạo ra sốt.

Văn bản thông báo của Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc gởi các chủ đầu tư dự án
Văn bản thông báo của Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc gởi các chủ đầu tư dự án

Bên cạnh những khu đã được xây dựng hạ tầng được phép mua bán, chuyển nhượng thì một số khu chưa được cấp phép, chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý cũng được mua bán, sang tay giữa người mua và người bán khiến cho tình hình giá đất thêm rối ren.

Để chấn chỉnh tình trạng cò thổi giá đất theo kiểu bong bóng ở làng ĐH Đà Nẵng, lãnh đạo Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã có những động thái nhằm chấn chỉnh tình hình tại đây.

Theo đó, Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã họp với một số chủ đầu tư dự án để chấn chỉnh; đồng thời Ban quản lý cũng đã phát thông báo gửi đến các chủ đầu tư dự án đề nghị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tránh tình trạng các cò đất thổi giá đất để kiếm lợi và người mua cuối cùng sẽ lãnh hậu quả.

Sau khi có các động thái chấn chỉnh, lãnh đạo Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc cho biết, hiện giá đất tại đây không còn nóng sốt như trước đây mà trở về trạng thái bình thường.

Được biết, khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc có gần 70 nhà đầu tư dự án, trong đó có dự án nhà ở thu nhập thấp, dự án cho giáo dục, khu dân cư. Ngoài 190 ha dành cho làng ĐH Đà Nẵng, tại khu vực cũng đã có 3 trường học gồm ĐH Nội Vụ Hà Nội chi nhánh Quảng Nam, trường CĐ Đông Á và trường nhiều cấp học Hoàng Sa trên diện tích toàn khu khoảng 900 ha.

Hiện chỉ có một số ít khu tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đã có sổ đỏ như khu 1A, 1B, khu số 3,4, khu Thái Dương.

Công Bính