1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

"Cha đẻ" của hãng tin Bloomberg lần đầu đến Việt Nam

(Dân trí) - Chuyến thăm của ngài Thị trưởng thành phố New York đến Việt Nam và Singapore sẽ bắt đầu vào tối 19/3 này và kết thúc vào ngày 24/3. Trong khoảng thời gian đó, người dân ở đây vẫn băn khoăn ai sẽ cai quản thành phố này.

Cha đẻ của hãng tin Bloomberg lần đầu đến Việt Nam
Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg.

Tờ New York Times mới đây trong bài báo tựa đề “Thị trưởng Bloomberg lên kế hoạch cho chuyến thăm Singapore và Việt Nam” đã đặt câu hỏi khá hóm hỉnh “Điều gì sẽ xảy đến với thành phố New York khi vắng bóng ngài Thị trưởng Michael R.Bloomberg?”.

Theo đó, trong tuần này, người đứng đầu thành phố New York sẽ đến thăm Việt Nam và Singapore để thuyết trình về đô thị bền vững và trao giải cho đại diện các quỹ từ thiện của mình tại đây.

Về mặt nguyên tắc mà nói thì ông Bloomberg sẽ vẫn điều hành công việc tại thành phố trong suốt chuyến đi, sát sao tựa như các kỳ cuối tuần thường lệ đến Bermuda và Florida.

Trong lúc đó, tại Hội trường Thành phố, phó Thị trưởng điều hành là ông Caswell F.Holloway sẽ trông nom các công việc khác.

“Thị trưởng vẫn là thị trưởng, dù ông ấy có ở bất cứ nơi nào”, phát ngôn viên trưởng của ông Bloomberg nói.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Bloomberg đến Việt Nam. Còn tại Singapore, theo lời mới chính thức thì ông sẽ có một bài diễn văn tại trường chính sách công Lý Quang Diệu.

Chuyến đi của Thị trưởng thành phố New York sẽ bắt đầu vào tối 19/3 này và trở lại Mỹ vào 24/3.

Ông đang có kế hoạch thảo luận về nền tảng PlaNYC cho các sáng kiến môi trường của chính quyền thành phố, cùng với những những nỗ lực nhằm thu hút đầu tư tư nhân nhiều hơn vào New York.

Trong chuyến đi của mình, ông Bloomberg sẽ sử dụng máy bay riêng và đi cùng với một đoàn tùy tùng nhỏ, nhóm an ninh, 1 trợ lý báo chí và vị phó thị trưởng thân tín của mình.

Theo NewYork Times thì phần thuế của người dân New York sẽ không được sử dụng trong chuyến đi này: bao gồm các khoản chi dành cho Thị trưởng cùng các quỹ từ thiện của ông, phí di chuyển, thực phẩm, nơi ăn ở và các chi phí khác dành cho nhân viên.

Bích Diệp
Theo The NYTimes