1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đồng Tháp:

Cận Tết, quýt hồng Lai Vung tăng giá vùn vụt

(Dân trí) - Cách nay một tuần giá quýt hồng dao động từ 25.000 - 26.000 đồng/kg nhưng nay tăng lên 35.000-37.000 đồng/kg. Đặc biệt, riêng quýt đẹp (lựa từng trái) giá tăng lên 40.000 - 45.000 đồng/kg.

Quýt hồng Lai Vung (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) một loại quả đặc sản chỉ có khi dịp tết đến xuân về. Ưu điểm của quýt hồng là có sắc vàng óng, ngon ngọt và trái chín đúng vào dịp Tết nên người dân vừa có thể mua để ăn và chưng Tết.

Toàn huyện Lai Vung hiện có khoảng 900ha quýt hồng, hàng năm cung cấp ra thị trường tết khoảng 30.000 tấn/năm. Ông Hai Kiệt – chủ một vườn quýt hồng ở xã Long Hậu, cho biết: "Tôi có 5 công đất trồng quýt hồng (5.000 m2) mỗi vụ quýt tết vườn cây cho từ 13-14 tấn trái. Với giá bán hiện tại 35.000 đồng/kg, trừ đi chi phí cũng “bỏ túi” trên 200 triệu đồng".

Ông Hai Kiệt cho biết, năm nay quýt trúng mùa, bán được giá cao nên bà con trồng quýt hồng ở Lai Vung rất phấn khởi
Ông Hai Kiệt cho biết, năm nay quýt trúng mùa, bán được giá cao nên bà con trồng quýt hồng ở Lai Vung rất phấn khởi

Nhiều hộ trồng quýt hồng như ông Hai Kiệt đều phần khởi cho biết, giá quýt năm 2018 tăng khoảng trên dưới 10.000 đồng so với năm 2017. Điều này giúp nhiều nhà vườn trồng quýt hồng có cái Tết vui tươi khi vừa trúng quýt vừa bán được giá cao.

Ông Hai Kiệt còn cho biết thêm, hai năm qua ông mở thêm dịch vụ cho khách tham quan quýt hồng dịp Tết, với giá vé 50.000 đồng/người lớn (trẻ nhỏ 30.000 đồng). Theo ông Kiệt, hiện tại ngày thường từ 50 - 100 khách vào vườn tham quan, còn vào ngày thứ 7, chủ nhật lên vài trăm khách.

Ngoài ông Hai Kiệt, còn nhiều hộ dân khác mở thêm dịch vụ cho khách tham quan vườn quýt hồng, vừa quản bá thương hiệu vừa tăng thêm nguồn thu từ cây quýt hồng
Ngoài ông Hai Kiệt, còn nhiều hộ dân khác mở thêm dịch vụ cho khách tham quan vườn quýt hồng, vừa quản bá thương hiệu vừa tăng thêm nguồn thu từ cây quýt hồng

Ông Hồ Thanh Phương – Chủ tịch UBND huyện Lai Vung, cho biết: “Theo ngành chức năng khảo sát về giá quýt hồng hiện tại đang được các nhà vườn bán từ 35.000 - 37.000 đồng/kg (cách nay một tuần chỉ 25.000 - 26.000 đồng/kg). Đặc biệt, riêng quýt đẹp (lựa từng trái) giá tăng lên 40.000 -45.000 đồng/kg. Rất nhiều khả năng đến cận Tết, giá quýt sẽ tiếp tục tăng”.

Ông Phương còn cho biết thêm, hiện bà con trồng quýt hồng ở Lai Vung rất phấn khởi vì giá quýt tăng cao hơn mọi năm từ 5.000 -7.000 đồng/kg. Ngoài ra, nhiều nhà vườn còn kết hợp cho du khách tham quan nên thu nhập người dân tăng cao đáng kể.

Hiện vào những ngày thứ 7, chủ nhật, có hàng nghìn lượt khách từ nhiều tỉnh thành ở miền Tây và TP.HCM đổ về các vườn quýt hồng tham quan, do vậy UBND huyện Lai Vung tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường chính trên địa bàn huyện.

Nguyễn Hành

Cận Tết, quýt hồng Lai Vung tăng giá vùn vụt - 3