1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc dự định tăng giá bán

Kết quả một cuộc khảo sát do Global Sources, một công ty truyền thông kết nối các doanh nghiệp, tiến hành cho thấy gần 70% các doanh nghiệp sản xuất của Trung Quốc đang dự tính tăng giá hàng xuất khẩu trong 12 tháng tới do sức ép từ giá nguyên liệu thô ngày càng tăng.

Cuộc khảo sát được tiến hành trong 6 tháng với 741 doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

 

Theo đánh giá của Global Sources, ngoài giá nguyên liệu tăng, thì chi phí lao động tăng và khả năng đồng nhân dân tệ (NDT) lên giá cũng là những nguyên nhân khiến các nhà xuất khẩu cân nhắc việc tăng giá hàng xuất khẩu.

 

Hiện nay, xuất siêu của Trung Quốc đã lên đến mức kỷ lục với 94,65 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm.

 

Theo dự đoán, việc các nhà sản xuất tăng giá hàng xuất khẩu sẽ khiến xuất khẩu của Trung Quốc tăng với tốc độ chậm hơn.

 

Theo Nhật Vy

VietNamnet/Xinhua, AP