1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Phú Yên:

Cá nuôi lồng bè gần xuất bán bỗng chết hàng loạt

(Dân trí) - Những ngày qua, tại đầm Ô Loan (thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá mú, diêu hồng, hàu... nuôi bằng lồng bè bị chết hàng loạt.

Phú Yên: Cá nuôi lồng bè gần xuất bán bỗng chết hàng loạt

Được biết, đây là năm thứ 2 xảy ra hiện tượng cá nuôi chết hàng loạt, khiến nhiều hộ dân ở địa phương này rơi vào cảnh trắng tay.

Ông Đặng Ngọc Triển (trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) chua chát: "Gia đình tôi nuôi khoảng 2.000 cá diêu hồng lớn nhỏ. Loại cá nhỏ thì chết sạch, còn khoảng 500 con cá diêu hồng 0,5kg/con đang chuẩn bị xuất bán cũng đang chết dần. Chẳng biết nguyên nhân là do vấn đề gì nữa. Năm ngoái cũng chết một lần rồi, giờ chết thêm 1 lần nữa gia đình tôi cũng điêu đứng vì cá…”.

Cá nuôi lồng bè chuẩn bị xuất bán của người dân chết hàng loạt.
Cá nuôi lồng bè chuẩn bị xuất bán của người dân chết hàng loạt.

Ông Triển cũng cho biết thêm ở sâu dưới đáy lồng, có rất nhiều con cá kích cỡ từ 0,5 -0,8 kg/con đã bị bệnh. Với những con như vậy, người dân vớt bỏ thì tiếc nhưng giữ lại cũng khó mà cứu chữa…

Theo người dân, thông thường cá mú và cá diêu hồng nuôi trong các lồng bè đạt kích cỡ từ 0,9 kg trở lên, thương lái sẽ đến ngã giá, đặt hàng. Nhưng những ngày qua, dù giá thấp hơn bình thường, song không ai đến mua. Bây giờ, bỏ lồng không được nhưng vớt bán không xong. Hiện nhiều hộ nỗ lực cứu cá bằng cách sang thưa lồng và tắm cho cá bằng nước đá lạnh nhưng giải pháp này chưa mang lại hiệu quả.

Ông Lê Văn Trung than thở: “Cá lớn, cá nhỏ gì cũng chết hết. Cá diêu hồng nhà tôi thì bắt đầu có hiện tượng nổ mắt rồi tự nhiên là chết. Bao vốn liếng của gia đình đổ vào đây hết, nhưng giờ mà bán cũng không ai mua”.

Hiện tại có khoảng 400 lồng bè của gần 100 hộ dân ở xã An Ninh Đông đã xảy ra hiện tượng các chết.
Hiện tại có khoảng 400 lồng bè của gần 100 hộ dân ở xã An Ninh Đông đã xảy ra hiện tượng các chết.

Đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 400 lồng bè của gần 100 hộ dân ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An có cá nuôi bị chết. Tỷ lệ thiệt hại từ 40-80%.

Hiện tại Phòng Hạ tầng kinh tế huyện Tuy An (Phú Yên) đã lấy mẫu để xác định nguyên nhân cá chết. Đồng thời, khuyến cáo người dân di dời lồng bè đến nơi thích hợp để hạn chế ô nhiễm. Bên cạnh đó, không nên vứt xác cá bừa bãi để tránh tình trạng lây lan dịch bệnh nghiêm trọng hơn.

Trung Thi