1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Khánh Hòa:

Cá ngừ đại dương lại mất mùa, ngư dân nhắn tin kêu cứu

(Dân trí) - Hàng loạt chủ tàu cá ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang lâm cảnh điêu đứng, thua lỗ gần cả trăm triệu đồng do mất mùa cá ngừ đại dương sau chuyến biển kéo dài hơn 20 ngày ở vùng biển Trường Sa, Nhà giàn DK1…

Ngư dân đánh bắt thất bát, hoạt động thu mua cá ngừ đại dương ở cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang) trầm lắng vào đầu tháng 8/2017
Ngư dân đánh bắt thất bát, hoạt động thu mua cá ngừ đại dương ở cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang) trầm lắng vào đầu tháng 8/2017

Những ngày đầu tháng 8, sau chuyến biển kéo dài 20-25 ngày, các tàu cá ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) hành nghề đánh bắt cá ngừ đại dương đã về bờ với không khí hết sức lặng lẽ, ảm đạm. Sở dĩ như vậy là do chuyến biển mất mùa cá ngừ đại dương, sản lượng đánh bắt rất thấp.

Theo ban quản lý cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang), trong 2 ngày 2-3/8, bình quân mỗi ngày có từ 40-55 tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương ở Trường Sa, Nhà giàn DK1… cập cảng Hòn Rớ. Những ngày sau đó, số lượng tàu câu cá ngừ đại dương cập cảng ít hơn, rải rác từ 4-5 tàu.

Theo ông Thân Văn Hợi, Phó ban quản lý cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang), chuyến biển này sản lượng suy thoái, đa phần các tàu đều lâm cảnh không đủ chi phí, thua lỗ trầm trọng.

“Chuyến biển này, nhiều tàu chỉ đạt 3-4 con, nhỉnh hơn thì đạt 10-12 con/tàu. Chưa chuyến biển nào mà sản lượng thấp như chuyến này, bà con ngư dân rất khốn khổ”, ông Hợi cho biết.

Trong khi đó, ông Mai Thành Phúc, ngư đội trưởng ngư đội Trường Sa Lớn, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng (TP Nha Trang), cũng cho biết, sau chuyến biển vừa qua, có đến 80-90% các tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương thua lỗ, 10% đủ chi phí hoặc lãi rất ít.

Theo bà con ngư dân, chi phí mỗi chuyến đánh bắt cá ngừ đại dương dao động 70-90 triệu đồng/chuyến. Trong khi để có bạn thuyền đi biển, chủ tàu phải đưa trước cho thuyền viên 3-5 triệu đồng/người trước khi tàu xuất bến ra khơi. Nếu chuyến biển trúng cá thì không nói nhưng nếu thua lỗ, không đủ chi phí thì chủ tàu cũng rất khó thu hồi số tiền này.

“Ngư trường bị thu hẹp, khai thác bừa bãi, sản lượng suy giảm. Chuyến vừa rồi có tàu thậm chí đạt năm ba con, còn đạt 100-300 kg là nhiều, lỗ mỗi chiếc 70-80 triệu đồng”, ông Phúc nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Giám đốc Công ty Hải sản Bền Vững (Khánh Hòa), một trong những doanh nghiệp thu mua cá ngừ đại dương ở duyên hải Nam Trung Bộ, trong chuyến biển vừa qua không chỉ ngư dân Khánh Hòa đánh bắt thua lỗ mà ngư dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên cũng gặp cảnh tương tự. Hiện giá cá ngừ đại dương là 104.000-105.000 đồng/kg, với loại cá trên 30kg (loại 1); mức giá 85.000 đồng/kg, với loại cá từ 20-30kg (loại 2)…

“Chuyến này cũng có một số ghe trúng, nhưng số lượng này không là bao nhiêu, chỉ chừng trên 5% thôi, mà đa phần là cá nhỏ dưới 30 kg”, bà Thanh nói. Theo đại diện doanh nghiệp này, mặc dù sản lượng thấp nhưng giá cá lại phụ thuộc vào nhu cầu của nhà nhập khẩu.

“Không phải ngư dân đánh không có mà giá tăng, bởi nhiều khi ngư dân đánh có thì giá vẫn tăng. Cũng nói rõ là, giá cá ảnh hưởng theo nhu cầu của nhà nhập khẩu, chứ không phải ảnh hưởng theo thị trường ở trong nước. Sản lượng ở trong nước không ảnh hưởng đến thị trường thế giới vì cá này cũng có ở nhiều nước khác như Philippines, Malaysia, Indonesia…”, bà Thanh cho hay.

Được biết, đây là chuyến biển thứ 3 liên tiếp ngư dân Khánh Hòa gặp khó khăn do mất mùa cá ngừ đại dương
Được biết, đây là chuyến biển thứ 3 liên tiếp ngư dân Khánh Hòa gặp khó khăn do mất mùa cá ngừ đại dương

Được biết, Khánh Hòa là một trong những địa phương phát triển mạnh nghề đánh bắt cá ngừ đại dương. Trong chuyến cập bờ vào đầu tháng 7 vừa qua, ngư dân Khánh Hòa cũng gặp nhiều khó khăn vì mất mùa cá ngừ đại dương.

Theo ban quản lý cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang), do đánh bắt thất thường, sản lượng suy giảm, một số chủ tàu đã chuyển từ đánh bắt xa bờ sang đánh bắt gần bờ.

Theo Chi Cục khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, hiện trên địa bàn tỉnh này có 450 tàu cá chuyên đánh bắt ở vùng biển xa, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, số tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương chiếm hơn 200 tàu cá, đánh bắt ở ngoài khơi. Theo Chi cục này, hiện nay do thời tiết thay đổi liên tục, phức tạp đã gây ra không ít khó khăn trong công tác dự báo luồng đi của dòng cá ngừ đại dương trên biển.

Viết Hảo