1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bột ngọt Trung Quốc “đội lốt” A-One

Cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Văn Long (32 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang chiết bột ngọt từ bao có nhãn mác Trung Quốc sang loại bao mang nhãn hiệu A-One. Sau đó dùng máy khâu các miệng bao lại.

Sáng 31/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phối hợp Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) đã phá một vụ làm bột ngọt giả nhãn hiệu A-One từ bột ngọt Trung Quốc. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 4,3 tấn bột ngọt và 40,8kg bột giặt giả.

 

Đại úy Nguyễn Quang Đức - đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế - chức vụ, môi trường (Công an quận Ngũ Hành Sơn) - cho biết vào thời điểm trên, các trinh sát ập vào nhà Nguyễn Văn Long (32 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn), phát hiện Long đang chiết bột ngọt từ bao có nhãn mác Trung Quốc sang loại bao mang nhãn hiệu A-One. Sau đó dùng máy khâu các miệng bao lại.

 

Tại cơ quan công an, Long khai nhận việc mua bột ngọt Trung Quốc từ các đầu mối phía Bắc, sau đó sang chiết ra loại bao bì từ 100-450g rồi bỏ vào thùng cactông mang đi tiêu thụ ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sau khi “lên đời” bột ngọt Trung Quốc thành A-One, Long còn đưa ngược ra Bắc và lên Tây nguyên bán.

 

Theo Đ. Cường

Tuổi trẻ