1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có “vô can” trong sai phạm tại Vinalines?

(Dân trí) - “Xét về nguyên tắc, chúng tôi cũng thấy trách nhiệm của Bộ trong sai phạm của các tập đoàn, tổng công ty vốn Nhà nước. Còn về Vinalines, nói thật là chúng tôi không nắm được”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH - ĐT) Bùi Quang Vinh nói.

Chiều nay 13/6, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh tham gia trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội với các vấn đề: Tính khả thi của các giải pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, xã hội năm 2012; Kết quả và giải pháp tiếp tục thực hiện cơ cấu đầu tư công, nguyên nhân, ảnh hưởng của việc cắt, giảm đầu tư công, các giải pháp khắc phục tình trạng tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

Bộ trưởng Bộ KH - ĐT Bùi Quang Vinh.
Bộ trưởng Bộ KH - ĐT Bùi Quang Vinh.

Phần lớn sai phạm liên quan tới bản chất con người

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) về trách nhiệm của Bộ KH - ĐT về những thất thoát trong các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước (cụ thể là trường hợp Vinalines), Bộ trưởng Vinh thừa nhận có một phần trách nhiệm của Bộ trong sai phạm của các tập đoàn, tổng công ty vốn Nhà nước. “Còn về Vinalines, nói thật là chúng tôi không nắm được”, Bộ trưởng Vinh cho hay.

Bộ trưởng Vinh cho biết, luật hiện quy định các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước có dự án phải chịu trách nhiệm, được quyền chịu trách nhiệm, các doanh nghiệp không báo cáo lên cơ quan nhà nước, không có thống kê nên Bộ KH - ĐT không nắm được.
 
“Các sai phạm của Vinalines, trong các luật quy định chỉ báo cáo chủ sở hữu, không báo cáo lên bộ ngành. Bộ KH - ĐT có đến xin các báo cáo cũng không được. Họ không cho. Trong luật quy định rõ như thế nên họ báo không có trách nhiệm phải báo cáo. Tôi đã nhận có trách nhiệm liên quan đến quản lý chung, còn về cái cụ thể rất khó”, Bộ trưởng Vinh nhấn mạnh.

Đại biểu Lê Thị Nga.
Đại biểu Lê Thị Nga.

Chất vấn thêm về nội dung này, đại biểu Trần Du Lịch (TPHCM) nhắc lại: Cách nay 2 năm tại hội trường này, Bộ trưởng KH - ĐT và một đồng chí thường vụ Quốc hội tranh luận thì Bộ vô can trong những việc xảy ra ở tập đoàn. Vì Chủ tịch tập đoàn, tổng công ty quyết hết, chúng ta không biết gì cả.

Vậy một nguồn lực lớn như vậy, cơ quan tham mưu là Bộ KH-ĐT phân bố nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực, Bộ trưởng có xót xa khi dùng tiền đó như tiền của các ông mà không phải của nhân dân? Chậm trễ này phải sửa như thế nào? Hay là chúng ta tiếp tục để Bộ KH - ĐT vô can trong tất cả những thất thoát đó. Đề nghị Bộ trưởng cho biết có phải chỉ Việt Nam mới có doanh nghiệp Nhà nước mà ta cứ cãi nhau là không biết quản lý theo cách nào?

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Vinh bày tỏ: “Tôi rất xót xa và rất trăn trở. Nhưng chúng tôi thấy rằng, trong những luật này, luật kia về cơ bản chưa thật hoàn thiện và có thể mỗi một kỳ Quốc hội lại nhìn nhận vấn đề một cách khác nhau. Những sai phạm vừa rồi phần lớn liên quan đến bản chất con người. Người ta biết là sai phạm nhưng vẫn cố tình làm. Việc tích cực hoàn thiện thể chế như vừa nêu còn phải quan tâm đến phẩm chất đội ngũ cán bộ, những người trực tiếp đụng chạm đến tiền - hàng. Còn nếu luật bằng 10 mà họ cố tình vi phạm, quyết tâm vì cá nhân mà vượt lên tất cả thì pháp luật phải xử lý.

Bộ trưởng Vinh cho biết thêm: “Chính phủ đang quyết tâm làm rõ chủ thể đại diện chủ sở hữu ở doanh nghiệp là ai và cũng phân rõ Bộ chủ quản chuyên ngành sẽ là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện của Bộ mình quản lý. Bây giờ phải có người chịu trách nhiệm chính, có quyền kiểm soát, thanh tra, tiếp cận với doanh nghiệp và thường xuyên được báo cáo, xin ý kiến, chứ không phải tiền của Nhà nước tiêu như tiền của tư nhân”.

Giải trình thêm về trách nhiệm của Bộ KH - ĐT, Bộ Tài chính trong việc thất thoát sai phạm đầu tư tại các tập đoàn vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho rằng: Trong những sai phạm vừa rồi của Vinalines, thanh tra Chính phủ đã có kết luận rất rõ ràng, trách nhiệm chính về đầu tư không hiệu quả, mua ụ nổi là trách nhiệm của chủ tịch tập đoàn và giám đốc các đơn vị thành viên. Trong báo cáo của thanh tra, không có câu nào nói đến trách nhiệm của Bộ KH - ĐT hay Bộ Tài chính.

Bắt đầu rà soát nghi vấn 3 dự án ODA - Đan Mạch

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội nội dung liên quan đến 3 dự án ODA đang bị Đan Mạch xem xét, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết:

Đây là 3 dự án do Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý. “Tin tức đưa về nghi vấn ở 3 dự án này diễn ra ngay trước thềm Hội nghị các nhà tài trợ giữa kỳ (CG). Ngay khi có thông tin, chúng tôi đã yêu cầu cơ quan hữu quan làm việc trực tiếp với 2 bộ quản lý các dự án này và Đại sứ quán Đan Mạch. Phía Đan Mạch cho biết đây là mới nghi vấn, chưa dừng hẳn cấp ODA mà chỉ tạm dừng để xem xét”, Bộ trưởng Vinh nói.

Cũng theo Bộ trưởng Vinh, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học Công nghệ và các Bộ liên quan rà soát lại từng dự án, kể từ ngày hôm nay (13/6/2012). Phía Việt Nam cho rằng không có vi phạm trong 3 dự án này. “Còn nếu có sai phạm thì xử lý nghiêm khắc, lấy lại niềm tin của các nhà tài trợ. ODA trong thời điểm hiện nay rất quan trọng, nhất là trong điều kiện chúng ta cắt giảm đầu tư công”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bài: Nguyễn Hiền
Ảnh: Việt Hưng