1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bộ GTVT xin gần 7.000 tỷ đồng “thúc” dự án chậm tiến độ

(Dân trí) - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng xin bổ sung 6.800 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ để bảo đảm tiến độ hoàn thành các công trình cấp bách, quan trọng trong năm 2011 theo kế hoạch.

Bộ GTVT xin gần 7.000 tỷ đồng “thúc” dự án chậm tiến độ  - 1
Hiện có tới 75 dự án và tiểu dự án của ngành giao thông vận tải phải đình hoãn do thiếu vốn (ảnh minh họa).
 
Theo Bộ GTVT, trong những tháng đầu năm 2011, có tới 75 dự án và tiểu dự án của ngành giao thông vận tải phải đình hoãn do thiếu vốn, con số này lên tới 1.422 tỷ đồng.

Các dự án chậm tiến độ do thiếu vốn Nhà nước tập trung chủ yếu ở các tỉnh: Cao Bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Cà Mau đang thi công các công trình như: mở rộng Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Láng - Hòa Lạc, Quản Lộ - Phụng Hiệp...

Theo tính toán của Bộ GTVT, với số vốn 6.800 tỷ đồng xin Chính phủ bổ sung có thể tháo gỡ được những vướng mắc, giảm bớt khó khăn cho các nhà thầu và hy vọng đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Quỳnh Anh