1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Bộ GTVT ủng hộ đề xuất xây đường trên cao của Vincom

(Dân trí) - Trong văn bản mới đây gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết ủng hộ đề xuất của công ty cổ phần Vincom đầu tư xây dựng tuyến đường bộ trên cao đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở (thuộc vành đai 2, Hà Nội).

Bộ GTVT ủng hộ đề xuất xây đường trên cao của Vincom - 1
(ảnh minh họa)

Tuyến đường từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở dài khoảng 10 km nằm trên vành đai 2 Hà Nội. Sau khi thông cầu Vĩnh Tuy, đoạn đường này luôn trong cảnh ùn tắc.

Và ý kiến của Bộ GTVT được đưa ra sau khi Bộ Xây dựng có văn bản gửi Thủ tướng cũng với nội dung ủng hộ chủ trương xây dựng tuyến đường trên của Vincom hồi đầu tháng 12/2010

Theo đó, dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) và hoàn vốn bằng khai thác quỹ đất Tp Hà Nội. Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, trong trường hợp được chấp thuận, Bộ kiến nghị Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai, thực hiện dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và quyền lợi của nhà đầu tư.

Để đảm bảo tính khả thi của dự án, trong quá trình lập đề xuất, Bộ cần lưu ý nghiên cứu phương án hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng, tái định cư do mật độ dân cư hai bên tuyến phố lớn.

Có phương án đảm bảo cảnh quan đô thị như chiều cao, tiếng ồn, hài hòa mỹ quan tuyến phố, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, khai thác công trình.

Chủ đầu tư cũng cần có đề xuất giải pháp kỹ thuật kết nối đồng bộ với các tuyến phố, công trình giao thông hiện tại như cầu Vĩnh Tuy, cầu vượt Ngã Tư Vọng, Ngã Tư Sở, đường sắt đô thị và nút giao cắt khác.

Đối với quỹ đất đối ứng để hoàn vốn công trình BT, Bộ đề nghị cần được định giá một cách minh bạch, khách quan, sát giá thị trường để chống thất thoát.

Lan Hương