1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

TPHCM

Bình ổn giá thuốc: khối tư nhân hững hờ

(Dân trí) - Sau hơn 3 tháng thực hiện chương trình bình ổn giá thuốc tây, trên địa bàn thành phố đã có 525 nhà thuốc tham gia song vẫn còn rất nhiều nhà thuốc tư nhân hững hờ với cuộc vận động này.

Chương trình bình ổn giá các loại thuốc tây không chỉ giảm “gánh nặng” chi phí điều trị cho người bệnh mà còn góp phần vào việc bình ổn thị trường nói chung. Mặt khác đây cũng là hành động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

Tại TPHCM sau hơn 3 tháng thực hiện bình ổn, chương trình đã và đang gặt hái được nhiều thành công. Qua thực tế giám sát của Phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Nguyễn Văn Đua và Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hồng cho thấy, việc triển khai bình ổn đang có nhiều thuận lợi, doanh thu từ thuốc bình ổn liên tục tăng qua từng tháng. Tại bệnh viện Từ Dũ, thuốc nội sản xuất trong nước chiếm khoảng 50% trong tổng số các loại thuốc trong đó thuốc tham gia bình ổn chiếm khoảng 15%.

Bình ổn giá thuốc: khối tư nhân hững hờ - 1
100% nhà thuốc bệnh viện đã tham gia bình ổn giá

Tại cuộc họp giao ban quận huyện (10/8) ông Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng phòng Quản lý dược Sở Y tế cho biết, hiện đã có 45 loại thuốc tây nằm trong chương trình bình ổn giá. Toàn thành phố có 525 nhà thuốc bán bình ổn, 100% các nhà thuốc bệnh viện đã góp mặt tuy nhiên mới chỉ có sự tham gia của 143  nhà thuốc tư nhân.

Trước thực tế trên Sở Y tế đã có văn bản gửi 24 quận huyện kêu gọi các nhà thuốc tư nhân còn lại hưởng ứng cuộc vận động của Bộ chính trị, “góp sức” vào chương trình bình ổn giá thuốc trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Sở đề nghị các quận huyện tăng cường giám sát nhắc nhở các nhà thuốc tham gia bình ổn tiến hành treo băng rôn, logo và thực hiện theo các mặt hàng thuốc đã đăng ký.

Vân Sơn