1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đắk Lắk:

Bị buộc di dời nhưng nhiều cây xăng vẫn cố tình hoạt động

(Dân trí) - Mặc dù đã không còn được cấp phép kinh doanh và buộc phải di dời nhưng 5 cây xăng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) vẫn bất chấp và tiếp tục hoạt động.

Ngày 17/6, ông Trần Hoài Thanh - Phó trưởng Phòng Kinh tế thị xã Buôn Hồ cho biết, trên địa bàn thị xã có 5 cửa hàng xăng dầu nằm trong diện buộc phải giải tỏa, di dời dựa trên Quyết định 11617 của Bộ Công Thương về việc quy hoạch hệ thống bán lẻ xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 14 (nay là tuyến đường Hồ Chí Minh).


Một cửa hàng kinh doanh xăng dầu  buộc phải di dời nhưng vẫn hoạt động

Một cửa hàng kinh doanh xăng dầu buộc phải di dời nhưng vẫn hoạt động

Cũng theo ông Thanh, Sở Công Thương, UBND thị xã Buôn Hồ cũng đã có nhiều công văn về việc giải tỏa, di dời những cửa hàng xăng dầu này trước ngày 31/12/2016 nhưng đến nay các cửa hàng này vẫn tiếp tục hoạt động.

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo số 79/TB-UBND vào ngày 3/5/2017 giao cho Phòng Kinh tế Buôn Hồ chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành chấm dứt hoạt động và đóng cửa các cửa hàng xăng dầu nêu trên trước ngày 15/5/2017. Tuy nhiên, đến hạn này các hộ kinh doanh vẫn không chấp hành dù được nhắc nhở nhiều lần

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nga Phiên cho biết, nếu phải di dời thì cuộc sống của gia đình bà cũng như những của hàng xăng dầu khác sẽ rất khó khăn nên đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng xem xét tạo điều kiện kinh doanh cho gia đình bà cùng các hộ khác.

Trương Nguyễn